Tự tiêm thuốc để làm đẹp, cô gái trẻ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa tiêm thuốc xong, chị T có biểu hiện co giật, ngã xuống nền nhà tắm. Người thân đưa chị T đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến sáng nay (15/11), nạn nhân đã tử vong.

Chiều 15/11, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) thông tin đang xác minh, làm rõ vụ một cô gái trẻ hành nghề spa tử vong nghi do tự tiêm thuốc để làm đẹp.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/11, H.T.H.T (27 tuổi) tự tiêm thuốc vào bụng để làm đẹp. Sự việc diễn ra tại nhà mẹ ruột của H.T.H.T ở ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Khi vừa tiêm thuốc xong, chị T có biểu hiện co giật, ngã xuống nền nhà tắm. Người thân đưa chị T đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đến sáng 15/11, nạn nhân đã tử vong.

Tự tiêm thuốc để làm đẹp, cô gái trẻ tử vong ảnh 1

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân

Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện nghi do phản ứng phản vệ mức độ nặng thuốc tân dược chưa rõ loại.

Trước đó, H.T.H.T học nghề thẩm mỹ ở TPHCM và sau đó hành nghề thẩm mỹ, làm đẹp tự do ở Bình Phước.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.