Tụ tập ăn nhậu, chơi ma túy giữa mùa dịch, 6 thanh niên bị đề xuất phạt 40 triệu đồng

Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu, chơi ma tuý vừa được Công an phường Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ảnh: CA
Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu, chơi ma tuý vừa được Công an phường Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ảnh: CA
TPO - Ngày 7/8, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, đã lập hồ sơ để đề nghị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng ăn nhậu, sử dụng ma túy trái phép giữa mùa dịch COVID-19 với tổng mức phạt hơn 39,7 triệu đồng.

Trước đó, vào tối ngày 6/8 Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra hành chính nhà cho thuê số 228, đường Lê Văn Hiến phát hiện 6 đối tượng gồm 5 nam và 1 nữ đang tụ tập, ăn nhậu vi phạm vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua test nhanh ma túy phát hiện 3/5 đối tượng dương tính với ma túy. Trong số 3 đối tượng dương tính ma tuý có 1 đối tượng là nữ.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an phường Khuê Mỹ đề xuất xử phạt 5 đối tượng ăn nhậu vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 7,5 triệu đồng/người (tương đương 37,5 triệu đồng). Riêng 3 đối tượng sử dụng ma tuý bị phạt 750.000 đồng/người. Tổng mức đề xuất xử phạt là 39,75 triệu đồng.  

Tụ tập ăn nhậu, chơi ma túy giữa mùa dịch, 6 thanh niên bị đề xuất phạt 40 triệu đồng ảnh 1 Nhóm 7 thanh niên ăn nhậu tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vào tối 31/7. 

Trước đó, khuya 31/7, Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện, xử lý một nhóm thanh niên gồm 7 người tụ tập ăn nhậu tại nhà tạm sau lưng số 2 đường Ngô Thì Hương (phường Nại Hiên Đông) vi phạm quy định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách ly xã hội. UBND phường Nại Hiện Đông cũng đã trình cơ quan chức xử phạt hành chính với mức xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.