Vỡ trận xuất khẩu nông sản tỷ đô - kỳ 3: Doanh nghiệp trốn nợ, người trồng lao đao
TP - Nhiều người trồng sầu riêng đang ôm nợ, vật vã trả lãi ngân hàng vì bị doanh nghiệp thu mua thiếu nợ...
TP - Nhiều người trồng sầu riêng đang ôm nợ, vật vã trả lãi ngân hàng vì bị doanh nghiệp thu mua thiếu nợ...
TPO - Sau loạt vụ án liên quan đến mã số vùng trồng sầu riêng vừa bị khởi tố, "tờ giấy quyền lực" quyết định cánh cửa xuất khẩu của trái sầu riêng càng thu hút sự chú ý. Ít ai biết, để có được mã số này, nhiều nông dân và hợp tác xã (HTX) đã phải vượt qua hành trình đầy gian nan.
TP - Từ loại cây từng được xem là “xóa đói giảm nghèo”, sầu riêng đã trở thành ngành hàng xuất khẩu (XK) tỷ đô của Việt Nam, liên tục lập kỷ lục tại thị trường Trung Quốc mấy năm qua. Với sự phát triển quá nóng của ngành hàng này, nhiều bất cập trong quản lý và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, pháp lý doanh nghiệp đã dần lộ ra, bị Công an điều tra, xử lý. Đã đến lúc cần lập lại trật tự để ngành hàng tỷ đô phát triển ổn định, bền vững.
TPO - Với nhiều loại nông sản giá trị cao, như sầu riêng, dừa, mít... để xuất khẩu chính ngạch phải có mã số vùng trồng, nhưng diện tích canh tác phân tán, nhỏ lẻ gây khó khăn trong kiểm soát. Mã số vùng trồng trước ngày 31/7/2026 lại quy định tối thiểu diện tích phải từ 10ha nên thành tài sản chung của nông dân, hợp tác xã, dẫn tới tình trạng “cha chung không ai khóc”, dễ phát sinh kẽ hở, tiêu cực.
TPO - Để một lô sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường khác, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và giấy tờ theo quy định của Việt Nam và yêu cầu từ phía bạn. Tổng cộng có 8 "cửa ải" doanh nghiệp phải vượt qua.
TPO - Chính phủ Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi từ Việt Nam. Đáng chú ý, mặt hàng này không phải đáp ứng điều kiện nhập khẩu đặc biệt, mở thêm đầu ra tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân cho ngành sầu riêng Việt Nam.
TPO - Từ vụ án sầu riêng, chuyên gia cho rằng, không thể tiếp tục xử lý theo kiểu “vướng đâu gỡ đó”. Mã số vùng trồng chỉ là một mắt xích, điều cần làm là sửa tận gốc cơ chế, loại bỏ “giấy phép con” và xây dựng giải pháp tổng thể cho ngành sầu riêng. Nếu không, ngành hàng tỷ USD sẽ mãi chạy theo sự vụ: Năm nay mã số, năm sau chất lượng, năm khác lại đóng gói.
TPO - Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết những dấu hiệu bất thường về vấn đề gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã xuất hiện ngay từ khi sầu riêng bắt đầu xuất khẩu chính ngạch.
TPO - Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp, “giấy phép con” để xuất khẩu sầu riêng chủ yếu liên quan tới mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các loại giấy tờ kiểm định. “Họ thắt chặt hoạt động kiểm dịch, cấp mã vùng trồng, cấp phép các phòng kiểm nghiệm, dẫn tới khan hiếm, từ đó tạo ra cơ chế xin - cho, làm luật”, đại diện một doanh nghiệp chia sẻ.
TPO - Sau nhiều năm liên tục lập kỷ lục xuất khẩu, sầu riêng Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi giá bán giảm cả trong nước lẫn tại thị trường Trung Quốc. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đây không phải biến động nhất thời mà phản ánh sự thay đổi của thị trường khi nguồn cung tăng nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt và Trung Quốc siết chặt hơn các yêu cầu về chất lượng.
TPO - Từ ngày 1/7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức hoạt động sau thời gian thử nghiệm. Hiện có hơn 18.500 nông sản được truy xuất nguồn gốc và tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết đang rà soát lại toàn bộ hệ thống, đặc biệt là các phòng thuộc các đơn vị chức năng để ưu tiên huy động năng lực phục vụ kiểm nghiệm. Bộ NN&MT đã đề nghị phía Trung Quốc xem xét mở rộng thêm các phòng kiểm nghiệm để đáp ứng nhu cầu khi sản lượng tăng mạnh vào vụ.
TPO - Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường sầu riêng ghi nhận mặt bằng giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, đặc biệt là ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung trái vụ còn hạn chế.
TPO - Năm 2025 ghi dấu một cột mốc lịch sử của ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo năm nay kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể đạt khoảng 10 tỷ USD với sự đóng góp của một số "gương mặt' mới.
TPO - Từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng, mỗi quả sầu riêng sẽ có một mã định danh như “chứng minh thư”. Trên cơ sở đó làm căn cứ hoàn thiện kỹ thuật, quy trình để mở rộng áp dụng cho các mặt hàng nông sản khác.
TPO - Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, xuất khẩu sầu riêng trong 11 tháng ước đạt 3,4 tỷ USD, vượt so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đã khẩn trương vào cuộc sau khi nhận kiến nghị của Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk về nguy cơ ách tắc xuất khẩu do gián đoạn khâu kiểm nghiệm vàng O và Cadimi.
TPO - Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Nhiều mặt hàng chủ lực như sầu riêng, thanh long, bưởi, chuối duy trì đà tăng trưởng ổn định, giúp ngành rau quả dự báo lập kỷ lục trong năm nay.
Hàng loạt sản phẩm rau quả của Việt Nam đang chinh phục các thị trường khó tính bậc nhất hiện nay như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc. Thế nhưng có một nghịch lý vẫn tồn tại trong nhiều năm qua là nông sản tiêu thụ ở thị trường trong nước đang bị bỏ ngỏ về tiêu chuẩn chất lượng.
TPO - Để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang xây dựng tiêu chuẩn quốc gia mới cho sầu riêng quả tươi. Bộ tiêu chuẩn này giúp kiểm soát chặt chẽ từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến bảo quản, đảm bảo sầu riêng Việt Nam đáp ứng các yêu cầu khắt khe của quốc tế.