TPO - Sau thành công của cuộc thi Nhiếp ảnh TPHCM - Sắc màu mới lần thứ nhất, ngày 2/12, đơn vị tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi “TPHCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 với mong muốn tiếp nối hành trình kể chuyện về thành phố qua ống kính của cộng đồng. Cuộc thi hướng tới hoạt động của mùa Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM.
TPO - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Nguyễn Đăng Khoa nhìn nhận, sau sáp nhập, TPHCM có đến 32 phường, xã không có trường THPT đứng chân trên địa bàn. Đây là điều "cực khó, cực vất vả" cho các cán bộ Đoàn ở các địa phương này. Bởi thực tế, có lực lượng học sinh THPT thì hoạt động phong trào trên địa bàn sẽ có các bạn tham gia và hỗ trợ.
TPO - Hàng loạt dự án trọng điểm như trục Nguyễn Hữu Thọ, cầu - đường Bình Tiên, cầu Cần Giờ, cầu Cát Lái và tuyến đường trên cao kết nối với sân bay Long Thành sắp được khởi công, mở ra không gian phát triển cho khu Nam (TPHCM) trong thời gian tới.
TPO - Đây là phiên họp mở rộng đầu tiên của chính quyền TPHCM mới sau khi hợp nhất giữa 3 địa phương TPHCM và hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, được trực tuyến đến tất cả các phường, xã, đặc khu mới của thành phố.
TPO - Dù sáp nhập TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thành TPHCM mới nhưng từ ngày 1/7 đến 31/12 tiếp tục áp dụng bảng giá đất đã được ban hành tại từng địa phương trước khi sáp nhập.
TPO - Tổng Bí thư nêu rõ: Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương gửi lời tri ân cán bộ, người lao động không còn tiếp tục công việc, đồng thời tin tưởng sau khi hợp nhất với TPHCM, những "điểm nghẽn" sẽ được tháo gỡ nhanh chóng, tiếp tục đưa vùng đất Bình Dương cất cánh.
TPO - Mô hình đô thị phù hợp TPHCM mới là đô thị đa trung tâm với cấu trúc khu đô thị trung tâm là khu vực nội thành của TPHCM trước đây. Những khu đô thị vệ tinh là các phường đô thị trung tâm của huyện như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, TP Thủ Dầu Một và TP Vũng Tàu. Những khu đô thị phụ trợ gồm các phường thuộc huyện Bàu Bàng, TP Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Phú Mỹ và TP Bà Rịa.
TPO - Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, hiệu quả, không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Sau sáp nhập, TPHCM mới trở thành siêu đô thị có dân số và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Thế nhưng, giá nhà ở, đặc biệt căn hộ thấp hơn Hà Nội. Thậm chí có thời điểm, giá căn hộ TPHCM chỉ bằng một nửa so với Hà Nội dù ở cùng phân khúc.
TPO - Sau khi sáp nhập TPHCM với hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TPHCM mới có diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người. Bộ máy chính quyền tại TPHCM ngoài 113 phường, 54 xã còn có 1 đặc khu kinh tế. Đó chính là đặc khu Côn Đảo (trước đây là huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
TPO - Kể từ ngày 1/7, TPHCM mới có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền và trách nhiệm quản lý Nhà nước của TPHCM và hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.
Sáng 18/6, tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và Tỉnh ủy Bình Dương. Trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, thành phố phải chuẩn bị cho một khối lượng công việc rất lớn, cùng một lúc phải làm rất nhiều việc. Trong khi đó, thời gian không cho phép cán bộ chần chừ, trì hoãn, bàn tới bàn lui.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thử thách lớn nhất đối với 3 Ban Thường vụ (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu) hiện nay là đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả.
TPO - TPHCM mới sẽ phát huy ưu thế của 3 tỉnh, thành phố có vị trí địa lý liền kề, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phân bổ và tổ chức các không gian kinh tế, quy mô và trình độ phát triển kinh tế phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế của mỗi tỉnh, thành phố, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung; có thêm quỹ đất phục vụ quy hoạch đô thị, giãn dân.