TPO - Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, năm nay, ngành thuế triển khai hai đợt cải cách tổ chức bộ máy lớn, biên chế toàn ngành giảm hơn 8.000 người, tuy nhiên khối lượng công việc ngày càng lớn.
TPO - Bộ Tài chính quyết định giữ nguyên phương án nộp thuế cổ tức, thưởng bằng chứng khoán tại thời điểm chuyển nhượng, thay vì thu ngay lúc nhận như đề xuất trước đó. Việc thu thuế ngay khi chia cổ phiếu được cho là chưa hợp lý, vì nhà đầu tư chưa có dòng tiền thực tế để nộp thuế, còn doanh nghiệp nếu phải khấu trừ thay sẽ chịu thêm áp lực tài chính, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh.
TPO - Tại dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng.
TPO - Pháp luật hiện hành quy định trong một số trường hợp đặc biệt người nợ thuế sẽ được miễn giảm, xoá nợ thuế thu nhập cá nhân nhưng phải gửi hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục để được chấp nhận.
TPO - Từ ngày 1/7, lương cơ sở của công chức, viên chức tăng 30%. Tuy nhiên mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân lạc hậu nên nhiều người chưa kịp mừng tăng lương đã phải lo nộp thuế thu nhập cá nhân.
TP - Bất chấp ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; thất nghiệp tăng, thu nhập giảm… số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong năm qua vẫn tăng mạnh. Điều này, theo các chuyên gia có nhiều điều chưa ổn. Thực tế đó phản ánh thuế TNCN còn nhiều bất hợp lý, thu thuế như vậy là chưa có sự chia sẻ với người dân.
TPO - Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 8/2021 như: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư; Điểm mới về nâng bậc lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính nâng bậc lương…
TPO - Theo Tổng cục Thuế, Luật quản lý Thuế quy định người nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị phát hiện, ngoài việc bị xử phạt nộp đủ tiền thuế thiếu, tiền chậm nộp còn bị xử phạt về hành vi khai sai theo quy định.
TPO - Người dân mua chung cư khu Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) xin nộp thuế khi chuyển nhượng nhà nhưng không được. Sau câu chuyện Hà Nội thu hồi sổ hồng của cư dân bị Bộ TN&MT "tuýt còi", đến lượt Cục Thuế Hà Nội gây khó dễ, ảnh hưởng tới quyền lợi người dân?
TPO - Ông Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế cho rằng, quan trọng nhất là sự phối hợp của các tập đoàn đa quốc gia như Google, Facebook với Ngân hàng Nhà nước và cơ quan thuế để truy xuất dòng tiền thu nhập bất thường của các cá nhân, doanh nghiệp.
TPO - Phản hồi mới nhất tới Tiền Phong, Tổng cục Thuế cho biết đang phối hợp với đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cùng với việc rà soát, đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế này.
TPO - Tổng cục Thuế lấy chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 18,17% so với thời điểm 1/7/2013 để cho rằng chưa phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Trong khi cộng cả chỉ số CPI tháng 7/2019 thì tổng CPI đã tăng 20,39% so với thời điểm 1/7/2013 (bảng số liệu đính kèm).
TPO - Qua thanh tra việc chấp hành luật thuế năm 2017, Tổng cục Thuế vừa ra quyết định truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế tổng số hơn 3 tỷ đồng.
TP - CPI tăng cao nhưng mức chiết trừ gia cảnh đứng yên dẫn đến số tiền Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dân phải nộp tăng cao, thu nhập thực nhận giảm xuống. Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc Chính phủ cần điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và điều chỉnh các ngưỡng chịu thuế khi tính thuế TNCN.
'.. Nếu áp dụng mức thuế suất 2% thì sẽ rất phi lý cho những trường hợp bán lỗ nhưng vẫn phải nộp thuế', Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) trao đổi xung quanh cách tính thuế TNCN chuyển nhượng bấn động sản
Từ ngày 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực, chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 9 triệu đồng và cho một người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng.
TP - Tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan với doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 2-6, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Ha Chan Ho đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam có những nỗ lực lớn trong việc cải thiện môi trường đầu tư.