TPO - Sau hơn một tháng tuyên án sơ thẩm, ông Phạm Thái Hà cùng ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
TPO - Với cáo buộc nhận lợi ích 4 tỷ đồng, ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị tòa tuyên 3 năm tù giam; ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc nhận 750 triệu đồng, lĩnh án phạt 5 năm 6 tháng tù.
TPO - Sau 10 ngày xét xử và nghị án, lúc 14h30 hôm nay (18/9) TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà; Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng, cùng 27 đồng phạm trong vụ án "thông thầu" tại nhiều địa phương gây thiệt hại ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
TPO - Trong nhóm doanh nghiệp, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đánh giá chủ mưu, cầm đầu nên Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất từ 10 - 11 năm tù; nhóm cán bộ Nhà nước nhiều bị cáo thoái hóa, biến chất tư lợi cá nhân, người bị đề nghị án phạt cao nhất từ 6 - 7 năm tù.
TPO - Sau hơn một tháng bị truy tố, ông Phạm Thái Hà cùng cựu Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũ Lê Ô Pích sẽ phải hầu tòa với cáo buộc nhận tiền tỷ để "tạo điều kiện" cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu các dự án lớn gây thiệt hại ngân sách.
TPO - Với cáo buộc là chủ mưu vụ 'thông thầu', gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng tại Trung tâm VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục nhận thêm mức phạt 10 năm tù, đây là bản án thứ 5 của cựu Chủ tịch AIC.
TPO - Trong vụ án, Viện kiểm sát đánh giá bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia cùng phạm tội nên đề nghị mức án như trên.
TPO - Bị cáo Nguyễn Văn Thế (cựu Trưởng Ban Kỹ thuật 7 Công ty AIC) khai, sau khi tìm hiểu chi phí, cấu hình của một số thiết bị trong gói thầu thực hiện với Trung tâm VNCERT, ông được Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu "nâng giá" lên thêm 40%.
TPO - Sáng 17/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các cựu Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.
TPO - “AIC là chỗ đối tác của Bộ trưởng, khi Bộ trưởng nói xem xét hợp tác với AIC là anh em cũng tự hiểu phải tạo điều kiện cho họ”, cựu Giám đốc Trung tâm VNCERT khai về việc bản thân bị "tác động" từ chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.
TPO - Ông Nguyễn Trọng Đường bị cáo buộc với vai trò Giám đốc VNCERT đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu sai quy định, gây thiệt hại 17 tỷ đồng.
TPO - Trong đơn kháng cáo, ông Nguyễn Đức Thái đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, xem xét giảm nhẹ hình phạt; trong khi, bà Tô Mỹ Ngọc cũng xin khoan hồng, đề nghị hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn giao dịch nhà đất, phong tỏa tài khoản ngân hàng của bị cáo.
TPO - Trả lời báo Tiền Phong về đầu tư công, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nói năm 2025 phải tập trung nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, xử lý nghiêm thông thầu, bán thầu...
TPO - Khi tuyên án, HĐXX quyết định cho một số bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Thái và Nguyễn Thị Thanh Thủy đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi vi phạm, các bị cáo khác cũng nộp xong số tiền khắc phục hậu quả.
TPO - Trưa 15/1, HĐXX TAND TP Hà Nội cho phép nhóm bị cáo sai phạm trong đấu thầu cung cấp giấy in xảy ra tại NXB Giáo dục Việt Nam, được nói lời sau cùng trước khi nghị án.
TPO - Ông Nguyễn Đức Thái (61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cùng 7 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
TPO - Thống kê trong 5 vụ án bị xử lý hình sự cho thấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm gây thiệt vụ thấp nhất gần 20 tỷ đồng, vụ cao nhất trên 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
TPO - Theo Viện KSND Tối cao, vụ án có dấu hiệu sai phạm trong phân bổ nguồn vốn, một số đối tượng phạm tội chưa đến mức xử lý hình sự nhưng cần xử lý về mặt Đảng, hành chính.
TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng ngân sách.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 11 người - là trưởng, phó các ban quản lý dự án cấp huyện liên quan đến “đại án cây xanh Công Minh"