TPO - Từng bị tuyên 4 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Hoàng Holdings - quay lại thị trường bằng tuyên bố đầu tư 2.000 tỷ vào NRC.
TPO - Viện kiểm sát đã đề nghị phạt ông Trịnh Văn Quyết mức án từ 7 - 8 năm tù giam tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phạt 4 tỷ đồng tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
TPO - Trong đơn gửi đến tòa án, bà Lê Thị Ngọc Diệp xin tòa được thay đổi bằng hình thức phạt tiền thay cho phạt tù đối với ông Trịnh Văn Quyết ở tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán”. Còn tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà xin tòa giảm cho chồng mức án bằng thời hạn tạm giam.
TPO - Chiều 6/12, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về một số vấn đề nổi cộm mà dư luận quan tâm đặt câu hỏi, trong đó có việc đề xuất dùng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện giao dịch chứng khoán bất thường, thao túng thị trường; quy định sàn thương mại điện tử phải kê khai và nộp thuế thay người bán...
TP - Chứng khoán Việt Nam từ chỗ chỉ có 2 doanh nghiệp tiên phong lên sàn, đến nay, trước cột mốc tuổi 25, đã có hơn 1.800 cổ phiếu niêm yết, vốn hóa lên tới 70% GDP. Qua chặng đường thăng trầm, thị trường cho thấy còn nhiều dư địa phát triển. “Chiếc áo” đang mặc đã chật.
TPO - Trong số 50 bị cáo hầu tòa, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt người mức án thấp nhất từ 18 tháng tù, người giữ vai trò chủ mưu vụ án bị đề nghị lên tới 26 năm tù giam.
TPO - “Tôi rất hối hận vì trong suốt quãng đời doanh nhân hơn hai mươi năm của mình, cho dù tôi đã luôn nỗ lực, cố gắng thì tôi cũng không thể thay đổi một sự thật là, nhiều người thân, người bạn và đồng nghiệp của tôi, những người vì tin tưởng tôi mà rơi vào vòng lao lý...”, ông Quyết nghẹn giọng nói lời sau cùng.
TP - Sau phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị mức án, Trịnh Văn Quyết ôm mặt gục xuống thể hiện rõ sự tuyệt vọng, song khi được mời đứng lên tự bào chữa, bị cáo không phát biểu gì, nhường cho các luật sư.
TPO - Với cáo buộc là chủ mưu, ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị tổng mức án từ 24 - 26 năm tù cho hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán".
TPO - Ngay đầu ngày làm việc sáng 25/7, đại Viện kiểm sát đề nghị HĐXX cho quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trước khi luận tội.
TPO - Có mặt tại tòa, các nhà đầu tư có hai ý kiến là xin giảm án cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo; đồng thời, họ mong tòa có phán quyết để được bồi thường bằng tiền với số cổ phiếu đã mua đang “mắc kẹt” hoặc cho phép giao dịch trở lại.
TPO - Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, sẽ dùng tài sản cá nhân của mình đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả nếu HĐXX tuyên án phải bồi thường 4.300 tỷ đồng.
TPO - Dù anh trai Trịnh Văn Quyết được hưởng lợi hàng trăm tỷ đồng từ thao túng chứng khoán, song cá nhân hai bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga lại khẳng định không được hưởng lợi.
TPO - Là người cuối cùng trả lời xét hỏi, bị cáo Trịnh Văn Quyết đứng trên bục khai báo khẳng định “không nhớ” hết những sai phạm và “tôn trọng" nội dung cáo trạng buộc tội của cơ quan điều tra.
TPO - Trả lời xét hỏi, nhiều bị cáo giữ vai trò giúp sức khai, được người của ông Trịnh Văn Quyết nhờ đứng tên công ty, ký chứng từ khống và cho mượn Chứng minh thư để mở tài khoản chứng khoán.
TPO - Tổng giá trị cổ phần mà cựu Chủ tịch FLC nắm giữ tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khoảng 2.310 tỷ đồng. Những cá nhân có liên quan, người nhà ông Quyết có tỷ lệ sở hữu rất khiêm tốn, dù giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn.