TPO - Hiện quy hoạch nội đô Hà Nội vẫn cho phép xây dựng công trình cao tầng nhưng có hạn chế. Riêng đối với quy hoạch để cải tạo chung cư cũ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo không cấm xây dựng cao tầng nhưng cần đảm bảo nguyên tắc là không gia tăng dân số và bổ sung hạ tầng.
TPO - Đối với khu chung cư cũ Thành Công, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu phát triển cao tầng hơn đối với không gian “lõi”, bố trí chung cư, tái định cư tối đa 40 tầng.
TPO - Chậm nhất trong Quý I/2023, những hộ dân còn sinh sống ở 4 khu chung cư cũ được xác định nguy hiểm cấp D là Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ phải di dời xong và tổng số căn hộ tạm cư được bố trí cho các hộ dân là 163 căn.
TPO - Việc thực hiện di dời người dân ra khỏi các chung cư cũ nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội từ Quý I/2022 đến nay còn chậm. Người dân vẫn đang sinh sống trong cảnh tạm bợ, chắp vá, ngóng đợi những khu nhà tập thể xuống cấp của mình được cải tạo
TPO - Hàng loạt dự án cải tạo chung cư cũ đã hoàn thành khảo sát, lập phương án. Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy nhiều hộ dân tầng 1 đã từ chối không tham gia khảo sát...
TPO - Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng: Đối với những chung cư nguy hiểm cấp D thì Thành phố phải tổ chức di dời ngay để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sống trong nhà CC đó cũng như các khu vực lân cận. Công tác di dời ngoài việc tuyên truyền, giải thích… cũng cần xây dựng chế tài cương quyết, thậm chí là có biện pháp cưỡng chế.
TPO - Nằm trong danh sách công trình cấp độ D, khu nhà G6A Thành Công được đánh giá là khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội. Thế nhưng, những người dân ở đây thì cho rằng: Họ vẫn sống tốt mà không cần cải tạo, sửa chữa gì!
TPO - Lãnh đạo UBND một phường thuộc quận Ba Đình (Hà Nội) khẳng định: Khi vào tập thể là nhà nước xây cho, giá rất rẻ. Khi đi người dân lại đòi thoả thuận giá thị trường. Do đó, dù đã dành quỹ đất nhà tạm cư cho người dân nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận.
Nằm trong danh sách công trình cấp độ D, khu nhà G6A Thành Công được đánh giá là khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội. Thế nhưng, những người dân ở đây thì cho rằng: Họ vẫn sống tốt mà không cần cải tạo, sửa chữa gì!