TPO - Khoa Bệnh lây đường máu, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) gần đây tiếp nhận nhiều ca bệnh nhiễm khuẩn huyết do mắc sốt mò - một bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, nhưng khi chẩn đoán và điều trị muộn có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong.
TPO - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống hai trường hợp mắc sốt mò trong tình trạng nguy kịch. Các ca bệnh này cho thấy, dù là bệnh lý có thể điều trị hiệu quả, sốt mò vẫn có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn.
TPO - Tại Trung tâm Cấp cứu A9, sau khi thăm khám lâm sàng ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi-suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết và được chuyển đến Trung tâm Hô hấp. Tại đây, sau khi thăm khám kỹ, các bác sĩ phát hiện có một vết loét ở da vùng bẹn bên trái - một tổn thương khá đặc hiệu do mò cắn.
TPO - Thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã điều trị một số bệnh nhân sốt mò, nhập viện khi đã ở giai đoạn muộn của bệnh với các biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, thở máy... Có trường hợp đã tử vong do không đáp ứng với điều trị.
TPO - Bệnh nhân nhập viện với biểu hiện Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) phải hỗ trợ bằng thở máy xâm nhập, suy gan cấp, sốc nhiễm khuẩn phải vùng thuốc vận mạch và lọc máu liên tục do bị côn trùng đốt 1 nốt nhỏ tẹo khi đi làm nương.
TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang điều trị một bệnh nhân sốt mò (Rickettsia), nhập khoa khi bệnh đã ở giai đoạn nặng với tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc, rối loạn nước điện giải, suy chức năng gan, viêm phổi, sốt cao mê sảng và nôn nhiều.
TPO - TS - BS Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, Khoa đang điều trị một bệnh nhân sốt mò (Rickettsia), nhập khoa khi bệnh đã ở giai đoạn nặng với tình trạng suy đa phủ tạng.
Dân thích phượt ở những vùng núi, rừng nhiều cây cối cần cẩn trọng vì có thể bị ấu trùng mò đốt, đe dọa tính mạng. Từ tháng 4 đến nay đã có gần 80 bệnh nhân sốt mò tại Yên Bái.