TPO - Việc sử dụng cao trăn để bồi bổ sức khỏe đã trở thành thói quen của không ít nam giới. Tuy nhiên, thay vì tăng cường sinh lực, nhiều người lại rơi vào tình trạng “bất lực” vì những tác dụng phụ không mong muốn.
TPO - Tần suất sử dụng rượu bia gia tăng đột biến trong những ngày Tết là nguyên nhân dẫn đến say xỉn, ngộ độc đe dọa tính mạng người uống. Bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc kiểm soát tửu lượng người dân cần chú ý đến chất lượng bia rượu để tránh tai họa có thể xảy ra.
TPO - Sau khi xảy ra vụ ngộ độc tập thể khiến 5 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cơ quan chức năng đã có mặt thu thập 11 mẫu rượu và thức ăn để điều tra nguyên nhân.
TPO - Ngày 8/8, thông từ Bộ Công an cho biết, sau 5 ngày thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT phát hiện 11 trường hợp dương tính với ma túy; trong đó có trường hợp khai do uống rượu ngâm hoa Anh túc (hoa cây thuốc phiện).
TPO - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa tiến hành kiểm tra kho hàng 1,5 tấn sản phẩm thực vật và động vật có tính dược liệu không nguồn gốc xuất xứ ở TP Vĩnh Yên.
TPO - Đang nhậu thì hết rượu ngâm, nhóm người đổ rượu trắng vào rượu ngâm nhưng nhầm chai cồn sát khuẩn làm 2 người chết, 2 người ngộ độc đang được điều trị.
TPO - Uống quá nhiều rượu bia hoặc sử dụng các sản phẩm rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Cơ quan chức năng cảnh báo, ngộ độc rượu bia trong những ngày Tết có thể dẫn tới tử vong, cộng đồng cần đặc biệt cảnh giác.
TPO - Trong số hơn 20 nạn nhân nhập viện đã có 10 người tử vong liên quan đến rượu pha chế từ cồn công nghiệp methanol. Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cảnh báo, loại rượu này khi đi vào cơ thể sẽ trở thành chất kịch độc, nguy hiểm đến tính mạng.
TPO - Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ việc sử dụng bia rượu và số vụ ngộ độc do rượu đã tăng lên đáng kể.
Ngày 9/12, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết, đến 5h sáng cùng ngày, bệnh nhân Đinh Văn Giâng (60 tuổi, ở thôn 1, xã An Trung, huyện An Lão, Bình Định) đã tử vong tại bệnh viện do ngộ độc nặng sau khi uống rượu ngâm.
Phần lớn các loài cây, con vật đều có công dụng chữa bệnh. Nhưng theo các nhà chuyên môn, nếu ngâm, chế không đúng bài thì có khi món bổ sẽ trở thành độc!
Da có chức năng bao bọc bảo vệ cơ thể (là hàng rào cơ học, sinh học để che chở cơ thể khỏi sự tác động, sự ảnh hưởng không có lợi về cơ học – hóa học – sinh học của môi trường bên ngoài cơ thể); tham gia bài tiết các chất thải của quá trình chuyển hóa; tham gia điều hòa thân nhiệt; tổng hợp các vitamin A, D và làm đẹp cho cơ thể.
Hầu hết nam giới đều biết uống rượu nhưng lại không nhiều người biết chọn cách uống rượu và rượu ngon, vừa tốt cho sức khỏe và nhất là bổ cho cậu nhỏ cũng như tinh binh để khi uống rượu xong thì... được cả đôi đường.
Ông Trí vừa mở nắp bình ra, tôi bỗng giật mình và kinh ngạc khi thấy hình hài nguyên một con ngựa con có lớp da màu trắng vàng nằm co quắp trong bình, có cảm giác mùi rượu xộc lên tới tận óc.
TP - Căn phòng mà Ngô Thảo để lại cho tôi, bốn bức tường vàng chanh ám mùi thuốc lá và mùi rượu lâu năm rất "đặc trưng", khi bước vô đầu tiên ta thấy một chùm lá treo giản dị chính giữa khiến bất kỳ ai đến đây đều tò mò hỏi:"Lá gì?". Tất nhiên tôi vui vẻ trả lời: "lá Ngô Thảo".