TPO - "Vì sao Ngân hàng Nhà nước bơm rất nhiều tiền ra thị trường mà lãi suất vẫn không giảm? Đơn giản vì thị phần đã được phân bổ sẵn, ngân hàng đâu cần giảm giá để giành khách hàng. Nếu bỏ room, cạnh tranh sẽ được kích hoạt”, ông Nguyễn Tú Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho hay.
TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới - cho rằng không nên quản ngân hàng bằng room tín dụng, chỉ nên quản bằng lãi suất.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đổi mới điều hành, có lộ trình giảm dần và tiến tới bỏ phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Theo các chuyên gia, việc bỏ room (hạn mức) tín dụng là cần thiết bởi trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cao, room tín dụng như rào cản và tạo cơ chế “xin - cho”...
TPO - Nhiều ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước nới room (hạn mức) tín dụng lên mức cao nhất hơn 20%. Việc được cấp thêm room tín dụng giúp các ngân hàng mở rộng quy mô kinh doanh, khi mà nhu cầu tín dụng thường cao thời điểm cuối năm.
TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay đối với các tổ chức tín dụng. Đây là đợt nới "room" tín dụng thứ 2 trong năm nay.
TPO - Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình dỡ bỏ dần việc áp dụng room tín dụng theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ. Theo các chuyên gia, bỏ room tín dụng giúp tăng tính chủ động cho các ngân hàng.
TPO - Theo Ngân hàng Nhà nước, có tổ chức tín dụng tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm, trong khi một số tổ chức tín dụng tăng sát chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho rằng, hiện chưa bỏ cơ chế "room" tín dụng hàng năm do lo ngại sẽ tạo nguy cơ nợ xấu, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng và rủi ro bất ổn vĩ mô, lạm phát.
TPO - Chỉ trong khoảng 10 ngày cuối năm 2023, các ngân hàng đã giải ngân ra nền kinh tế gần 300.000 tỷ qua kênh cho vay, đưa tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cả năm đạt 13,5%.
TPO - Ngân hàng Nhà nước cho biết, giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 15% và yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2024.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Đào Minh Tú khẳng định, nguyên nhân tăng trưởng tín dụng thời gian qua thấp chủ yếu từ các yếu tố khách quan. Ông Tú cũng thẳng thắn cho biết một số ngân hàng thiếu mạnh dạn cấp tín dụng, còn thận trọng, lo sợ nợ xấu tăng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa giao chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng thương mại trên cả nước ở mức 11% và định hướng năm nay tăng trưởng tín dụng 14-15%.
Chuyên gia ví rằng việc mở room tín dụng cho ngành bất động sản như bơm một quả bóng đã căng. Chính các doanh nghiệp bất động sản không tự tin vào khả năng bán hàng của mình thì làm sao thuyết phục được ngân hàng cho vay?
TPO - Sáng nay (8/2), Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Hội nghị nóng thu hút hàng loạt kiến nghị sát sườn với sự sống còn của doanh nghiệp về vốn tín dụng, lãi suất…
TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, việc khống chế lãi suất tiền gửi tối đa không quá 9,5%/năm, cũng như giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chính sách tiền tệ.
TPO - Thanh khoản tiếp đà tăng trong phiên chiều 6/12, áp lực bán ngày càng lớn hơn. Cổ phiếu ồ ạt bị chốt lời sau nhịp hồi phục mạnh. Chứng khoán trong nước trở thành thị trường có chỉ số đại diện giảm mạnh nhất thế giới.
TP - Trước việc hệ thống ngân hàng nới nhỏ giọt room tín dụng tuần qua, các chuyên gia kinh tế cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm có chính sách để khơi thông thị trường vốn (như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán) để “bơm” vốn cho doanh nghiệp, chứ không thể trông chờ vào tín dụng ngân hàng.
TP - Câu chuyện nâng thêm bao nhiêu hạn mức tín dụng cho các ngân hàng từ nay đến cuối năm cuối cùng cũng kết thúc. Với việc chỉ có một số TCTD được nới, và nơi nới nhiều, chỗ ít, giới ngân hàng và các chuyên gia đang nổi lên thắc mắc, vì sao như vậy.
TPO - Các ngân hàng đang kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản, điều kiện vay chặt hơn, lãi suất cho vay cao hơn, thậm chí có ngân hàng tăng gấp đôi lãi suất trong thời gian ngắn khiến người mua nhà như "ngồi trên lửa".