TPO - Từ nhóm ngân hàng quốc doanh tham gia bình ổn vàng cho đến các ngân hàng thương mại được phép kinh doanh vàng đều lãi lớn từ vàng trong bối cảnh giá vàng ngày càng tăng cao.
TPO - Ngày 30/7, Ngân hàng Nhà nước giảm giá vàng miếng bán cho 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá Quý Sài Gòn nửa triệu đồng/lượng, đưa giá bán về mốc 78 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước với thế giới.
TPO - “Với tình trạng người dân vẫn đang đi xếp hàng mua vàng như hiện nay, tình trạng 2 giá sẽ còn tiếp tục tồn tại. Biện pháp đang áp dụng nhằm tăng cung cho thị trường nhưng nếu kéo dài sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy”, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi - nói.
TP - Ngày 13/6, giá vàng SJC 76,9 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 2 tháng qua, nhiều người dân xếp hàng trước ngân hàng để mua vàng. Trong khi đó, đăng ký mua vàng trực tuyến (online), khách hàng cũng phải... xếp hàng với nhiều lý do.
TPO - Nhiều chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm bớt nhu cầu của một số bộ phận nhà đầu tư và thị trường, đặc biệt mục đích đầu cơ, thao túng giá.
TPO - Đầu giờ chiều nay (3/6), 4 ngân hàng quốc doanh bắt đầu bán vàng miếng SJC cho người dân. Với kỳ vọng mua được vàng giá rẻ hơn thị trường, nhiều người dân đã xếp hàng tại các điểm bán. Tuy nhiên, do lượng bán ra ít, thậm chí có nơi sau 5 phút mở bán, khách đến quá đông và nhu cầu mua lớn, ngân hàng buộc phải thông báo dừng nhận khách đến mua vàng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa công bố bổ sung một đơn vị bán vàng miếng SJC bình ổn từ chiều mai (3/6). Theo đó, ngoài 4 ngân hàng quốc doanh có thêm Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sẽ tham gia mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước để bán trực tiếp tới người dân ở 11 tỉnh thành.
TPO - 4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng miếng SJC từ chiều mai (3/6) nhưng sẽ chỉ bán mà không mua lại khi người dân có nhu cầu bán ra hoặc chốt lời. Các ngân hàng khẳng định, việc bán vàng để tăng cung và giảm chênh lệch với giá thế giới chứ không kinh doanh để hưởng lợi nhuận.
TPO - Bốn ngân hàng quốc doanh thông báo sẽ triển khai bán vàng miếng SJC vào ngày 3/6 và khẳng định không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, khách hàng cá nhân phải tuân thủ khai báo đầy đủ danh tính và có hóa đơn.
TPO - Ngày 15/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này chỉ còn 4,7%/năm.
TPO - Hôm nay (17/1), 3 ngân hàng quốc doanh Agribank, VietinBank và BIDV tiếp tục đưa lãi suất huy động về mức thấp chưa từng có. Hiện lãi suất Vietcombank thấp nhất trong nhóm Big 4.
TPO - Hôm nay (13/12), nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm. Thậm chí, trong nhóm này ngân hàng BIDV liên tiếp điều chỉnh trong 3 ngày.
TPO - Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đua nhau tăng vốn điều lệ. Từ khối ngân hàng nhà nước đến tư nhân đều có kế hoạch tăng vốn lên hàng nghìn tỷ đồng.
Những diễn biến gần đây cho thấy khối ngân hàng quốc doanh đang nỗ lực cân đối lại tương quan thị phần, hoặc sửa sai trong quá khứ. Ít nhất, họ cho thấy đã không còn “ngủ say” với ưu thế và lợi thế sẵn có.
TP - Ngày 10-11, tại diễn đàn “Lâm trường quốc doanh (LTQD), đổi mới và phát triển trong bối cảnh hội nhập” do Bộ NN&PTNT tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, LTQD dù sắp xếp xong, nhưng đó chỉ là “bình mới rượu cũ”.