TPO - Mỗi lọ thuốc giải độc Botulinum rất hiếm trên toàn cầu có giá khoảng 190 triệu đồng. Ai là người chi trả viện phí cho 3 lọ thuốc hiếm đã điều trị những bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá chép muối chua ở Quảng Nam đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm.
TPO - Sau hơn một tháng được các bác sĩ tích cực điều trị, người đàn ông 54 tuổi ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị ngộ độc botulinum sau khi ăn pate Minh chay đã có tiến triển tích cực và đang được tập vật lý trị liệu. Trước đó, chiều tối 25/8, bệnh nhân có ăn sản phẩm pate Minh Chay. Đến ngày 26/8, bệnh nhân bị đau bụng, nôn ói tình, nuốt khó, sụp mi… nhập bệnh viện ở Bà Rịa – Vũng Tàu và sau đó nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt cơ, phải thở máy…
TPO - Nhập Bệnh viện địa phương điều trị hơn một tháng với các triệu chứng liệt cơ, yếu liệt toàn thân nhưng không tiến triển, khi thông tin nhiều người ngộ độc botulinum sau khi ăn pate Minh Chay thì người nhà bệnh nhân mới khai từng ăn pate Minh Chay và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
TPO - Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Cục Phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, chỉ trong hơn 1 tháng (từ 1/7), công ty sản xuất pate Minh Chay đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm.
TPO - Nhằm kịp thời hỗ trợ Việt Nam trong việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm độc tố Botulinum do ngộ độc thực phẩm, Tổ chức Y tế Thế giới, khu vực Tây Thái Bình Dương đã chỉ đạo Chương trình Y tế Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tài trợ khẩn cấp 10 liều thuốc kháng độc tố điều trị cho các bệnh nhân đang bị ngộ độc.
TPO - Sau khi được chuyển về Bệnh viện tỉnh Đồng Nai, một trong hai bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay bị rối loạn tri giác phải thở máy hoàn toàn, người còn lại đã có những diễn biến tích cực.
TP - Vụ ngộ độc pate Minh Chay là vụ việc rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa phương.Hiện DN đã bị định chỉ sản xuất, đình chỉ hiệu lực công bố sản phẩm để khắc phục sự cố, thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, còn có truy tố hay không thì phải đợi cơ quan công an điều tra.
TPO - Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng Bộ Y tế và các tổ chức y tế để tìm mua thuốc giải độc Botulinum về điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc pate Minh Chay đang điều trị.
TPO - Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sau khi xảy ra sự cố Pate Minh Chay, UBND 30 quận, huyện, thị xã đã đồng loạt kiểm tra các địa điểm kinh doanh, buôn bán thực phẩm chay, siêu thị… trọng tâm chuỗi nhà hàng chay.
TPO - Theo thông tin ban đầu, Cty TNHH Hai thành viên Lối sống mới – kinh doanh sản phẩm pate Minh Chay mới bắt đầu sản xuất từ tháng 4/2020. Đến quý II/2020, doanh nghiệp mới khai báo doanh thu 29 triệu đồng.
TPO - UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) xử phạt 17,5 triệu đồng đối với đơn vị sản xuất pate Minh Chay với nhiều lỗi vi phạm, nhưng không liên quan đến vụ ngộ độc.
TPO - Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về tình hình sức khoẻ của hai bệnh nhân ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn pate Minh Chay đang điều trị tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) và hàng chục người khác đã sử dụng sản phẩm này.
TPO - Tin từ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai - nơi đang điều trị cho cặp vợ chồng bị ngộ độc pate Minh Chay cho biết, bệnh nhân nữ hiện đang có tiến triển tốt, đã tự ngồi dậy, mở mắt, nhưng vẫn liệt cả tay chân, phải thở máy. Người chồng vẫn đang thở máy và tiếp tục theo dõi.
Ngày 2/9, Bộ Y tế cho biết, hiện nay tiếp tục có một số trường hợp nhiễm độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum do ngộ độc thực phẩm. Để bảo đảm thuốc botulism antitoxin phục vụ nhu cầu điều trị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đang khẩn trương tổng hợp nhu cầu của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời tiếp tục liên hệ với WHO và các hiệp hội, cơ sở sản xuất để tìm nguồn cung thuốc.
Sau vụ pate chay Minh Chay, lo sợ đồ hộp chay nhiễm khuẩn, nhiều người dân tại TPHCM chuyển qua chọn đồ chay thủ công, bất chấp sản phẩm không nhãn mác.
TPO - Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản (Nafiqad, Bộ NN&PTNT), yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, xác minh về quá trình chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, công bố sản phẩm…liên quan đến sản phẩm Pate Minh Chay.
TP - Trước ý kiến cho rằng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) đã phản ứng chậm khi ngày 19/8 Bệnh viện Bạch Mai gửi báo cáo song đến ngày 29/8, Cục mới phát đi cảnh báo với người tiêu dùng, ông Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục ATTP nói rằng, bất kỳ việc nào cũng phải được xử lý từng bước theo đúng quy định của pháp luật.
TPO - Biểu hiện của ngộ độc, sau khi ăn thường khoảng 12-36 giờ (có thể tới 1 tuần sau ăn), bệnh nhân liệt bắt đầu từ vùng đầu mặt cổ (khó nuốt, đau họng, khó nói, khàn giọng, mắt không mở được, lan xuống hai tay (yếu tay), sau đó tới hai chân (yếu chân), liệt các cơ hô hấp.
TPO - Nắm bắt nhu cầu ăn chay ngày càng nhiều của người dân, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tung ra đủ các loại đồ chay từ bình dân đến thượng hạng.
TP - Ít nhất 12 người nhập viện sau khi ăn pate Minh Chay, trong đó 9 bệnh nhân bị liệt cơ hô hấp, liệt tứ chi, kèm khó thở... Độc tố trong sản phẩm pate Minh Chay được xác định là vi khuẩn Clostridium botulinum, loại vi khuẩn kị khí, chứa độc tố cực mạnh, ảnh hưởng kéo dài đến sức khoẻ, có nguy cơ gây tử vong.