TPO - Nhiệt độ tiếp tục giảm trong ngày 19/11, vào buổi sáng dự báo chỉ ở mức 13 độ C, là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, cả ngày cũng chỉ lên tới 14 - 15 độ C, trời còn mưa. Thời tiết vừa mưa vừa rét có kéo dài không?
TPO - Do không khí lạnh sẽ liên tục được tăng cường nên nhiệt độ ở Hà Nội cứ giảm dần qua từng ngày, đến mức thấp nhất trong đợt này là vào ngày 3 - 4/11. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở Hà Nội trong những ngày này ở mức bao nhiêu độ?
TPO - Nhiều tỉnh thành miền Bắc bước vào một đợt mưa dông mới từ ngày 13/10. Ngoài ra, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 19/10. Các buổi sáng từ khoảng ngày 21/10, nhiệt độ ở Hà Nội có thể xuống mức 18 -19 độ C, là mức rét.
TPO - Ngày 28/12, đợt không khí lạnh mới tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Nhiều người dân Thủ đô phải quàng khăn, mặc áo ấm hai ba lớp khi ra đường ngày cuối tuần.
TPO - Sáng nay (27/10), Hà Nội đón đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 19 - 22 độ C. Tranh thủ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã khoác lên mình những chiếc áo ấm, chậm rãi dạo bước trên các con phố tận hưởng tiết trời chớm lạnh.
TPO - Từ đêm qua (1/10), Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt giảm xuống còn 21-23 độ C, nhiều người phải mặc thêm áo khoác khi ra đường.
TPO - Trời lạnh giá, hai ngày qua giáo viên Trường mầm non Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã nhóm củi đốt lửa sưởi ấm cho các em học sinh trước khi vào lớp học.
TPO - Mỡ nâu đóng vai trò là “áo sưởi bên trong" để giữ ấm cho máu khi máu chảy ngược về tim và não từ các chi lạnh của cơ thể. Và đó là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại cái lạnh. Theo một nghiên cứu, ở trẻ em có khoảng 2 đến 5% trọng lượng cơ thể được tạo thành từ mỡ nâu.
TPO - Nhiệt độ tại miền Bắc đã xuống thấp nhất từ đầu mùa đông, rét đậm kèm gió lạnh khiến nhiều người phải nhanh chóng mua quần áo, đèn sưởi... để giữ ấm.
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, vào giữa tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam. Khu vực Đông Nam bộ sẽ có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất xuống đến 20 độ C, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
TP - PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong những ngày nhiệt độ hạ thấp vừa qua, số lượng bệnh nhân đột quỵ nhập viện tăng lên đáng kể, kéo theo số ca nặng cũng tăng cao.
TPO - Sáng nay (1/12), đợt không khí lạnh đầu tiên của đông tràn về, người dân Thủ đô co ro khi phải ra đường trong điều kiện thời tiết rét đậm trên nền nhiệt từ 12-14 độ C, kèm theo mưa nhỏ.
TPO - Khi máy bay hạ cánh, nhiều người trốn trong khoang bánh xe được tìm thấy trong tình trạng sương giá bao phủ khắp cơ thể, dù còn sống hay đã chết. Tỷ lệ sống sót rất thấp nhưng vẫn có những điều thần kỳ xảy ra.
TP - Dự báo từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, miền Bắc nước ta sẽ đón nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Vùng núi cao có thể đón nhiều đợt mưa tuyết, băng giá.
TPO - Sáng nay (15/12), không khí lạnh tràn về mạnh, trời trở rét đậm khiến nhiều người dân Thủ đô chưa kịp thích ứng, mặc dù mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn co ro trước cái lạnh.
Đợt không khí lạnh đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm nay (4/10), gây mưa, giông. Các tỉnh miền Trung đến Tây Nguyên có mưa to đề phòng lũ quét.