TPO - Chiều 11/6, đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội, chính thức khép lại chuyến làm khách tại Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại cuối Asian Cup 2027.
TPO - Các tờ báo Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối về thất bại của đội nhà, đồng thời thừa nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.
TPO - Bánh cốm Nguyên Ninh nổi tiếng Hà Nội bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động có oan không?; Vụ Chánh thanh tra huyện gây tai nạn: Dựng rạp đám tang ở lòng đường có bị xử lý?; "Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm giao thông là cần thiết"... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
TPO - Ngày 18/9, thông tin từ TAND tỉnh Ninh Bình cho biết, Chánh án TAND Tối cao - Nguyễn Hòa Bình vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Chánh án TAND tỉnh này.
TPO - Tỉnh Bình Định tiếp tục khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn (xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân), diện tích khảo sát lần này khoảng từ 1,7 – 1,8ha, vị trí nằm phía Đông Bắc của khu vực đồi.
TPO - Trong vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm nhờ việc người nhà nộp tiền khắc phục hậu quả. Trước đó, cũng có nhiều cựu quan chức được giảm án thậm chí thoát án tử nhờ nộp tiền khắc phục hậu quả.
TPO - Tiến độ thực hiện một số dự án di dân ở Nghệ An còn quá chậm, gây bức xúc cho người dân, và các đơn vị liên quan sẽ phải giải trình trước HĐND tỉnh này trong tháng 9.
TP - Ngày 25/8, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) và Vũ Trọng Hải, nguyên kế toán trưởng về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 vụ Hà Văn Thắm gây thất thoát tiền của OceanBank.
TPO - Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tỉnh TT-Huế, khẳng định: thông tin tại phường Tây Lộc (TP Huế) có người từ Đức trở về, đã qua cách ly, chết tại nhà là không chính xác.
TPO - Khi nhận thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế đã phối hợp công an tiến hành xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định được một Fanpage chuyên các nội dung về Huế là nguồn đưa tin.
TPO - Tòa án xác định 2 bị cáo đã lợi dụng chức vụ của mình ở Vietsovpetro để quyết định duy trì lượng tiền lớn của liên doanh gửi trong OceanBank. Qua đây, các bị cáo nhận tiền lãi ngoài hợp đồng trái quy định.
TPO - Dù rút kháng cáo về hình sự và dân sự nhưng Nguyễn Xuân Sơn giữ đề nghị tòa án yêu cầu Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về 180 tỷ đồng "chăm sóc khách hàng". Ngược lại, ông Quỳnh giữ nguyên lời khai chỉ nhận 20 tỷ đồng.
TP - HĐXX phúc thẩm giữ nguyên bản án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, nhưng cũng kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống chung thân cho bị cáo này, khi bị cáo khắc phục xong 3/4 số tiền đã tham ô.
TPO - Chiều 4/5, HĐXX phúc thẩm - TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên bản án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng các bị cáo trong vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank.
Người chi 32 tỷ cứu bị cáo Nguyễn Xuân Sơn thoát án tử hình là ông Nguyễn Trung Hà, thành viên sáng lập FPT, hiện ông là chủ tịch HĐQT của 7 công ty ở các lĩnh vực khác nhau.
VKS nói ghi nhận tinh thần tự nguyện nộp tiền bồi thường về tội tham ô song cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn vẫn chưa đủ điều kiện được đề nghị giảm án.
Theo chủ tọa, nếu khắc phục được 3/4 tài sản tham ô, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có thể được giảm từ án tử hình xuống chung thân. Luật sư của bị cáo Sơn thông tin, một doanh nhân sẽ cho gia đình bị cáo vay 32 tỷ đồng để bị cáo khắc phục hậu quả, thoát án tử hình.
TPO - Tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn quả quyết không tham ô tài sản, hay lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản, hơn 200 tỷ đồng nhận của Hà Văn Thắm để chi lãi ngoài bị cáo Sơn đã đưa cho một số lãnh đạo cấp trên và chi cho một số hoạt động khác…
TPO - “Tòa cấp sơ cấp sơ thẩm đã áp dụng các loại hình phạt tử hình, chung thân, tù có thời hạn, án treo, cải tạo không giam giữ và không miễn trách nhiệm hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật”