TPO - Nắng nóng xuất hiện từ cuối tháng 3 đã đẩy nhu cầu điện tăng vọt sớm hơn mọi năm. Trong khi phụ tải tiếp tục leo thang, nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ, Bộ Công Thương cho biết nguy cơ áp lực cung ứng gia tăng và không loại trừ khả năng tiếp tục sửa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để thích ứng với mục tiêu tăng trưởng cao.
TPO - Gần một năm sau khi Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được phê duyệt, nhiều dự án nguồn điện lớn được kỳ vọng đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2030 nhưng đến nay vẫn ì ạch tiến độ, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn. Trong khi đó, áp lực bảo đảm cung ứng điện, đặc biệt tại miền Bắc ngày càng rõ nét.
TPO - Sau giai đoạn chững nhịp vì vướng cơ chế và chậm phê duyệt quy hoạch, 2026 được coi là năm “bật công tắc” đầu tư, mở đầu chu kỳ tăng tốc mới của hạ tầng năng lượng. Hàng loạt dự án quy mô lớn, trải rộng từ điện khí LNG, nhiệt điện chuyển đổi, thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi đến các dự án truyền tải then chốt đang bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai.
TPO - Ông Lê Mạnh Hùng - Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương - yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong thời gian tới tiếp tục rà soát, đánh giá lại danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực cho các dự án then chốt về nguồn và lưới điện, đặc biệt là các công trình truyền tải chiến lược có vai trò cân đối vùng miền...
TPO - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa được giao làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
TP - Đề xuất lựa chọn kịch bản cao trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Bộ Công Thương ước tính trong giai đoạn 2026-2030, cần 186 tỷ USD để đầu tư cho phát triển nguồn và lưới điện. Con số này đã bao gồm 2 dự án điện hạt nhân với nhu cầu vốn hàng tỷ USD mỗi dự án.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị có các quy định hệ thống đường giao thông dẫn vào các tòa nhà chung cư cao tầng, trong đó phải đảm bảo tối thiểu cho xe phòng cháy chuyên dụng có thể tiếp cận được khi cháy, nổ xảy ra.
TP - Ngày 10/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch về phát triển năng lượng tái tạo theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
TPO - Theo nghị định mới ban hành, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện.
TPO - Trước những khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, UBND TP. Hà Nội đã thành lập Tổ công tác Liên ngành để hướng dẫn, tháo gỡ.
Theo kế hoạch cấp điện, dự kiến trong dịp lễ, sản lượng điện trung bình mỗi ngày trên toàn hệ thống sẽ dao động từ 7,1 – 7,5 triệu kWh, với công suất lớn nhất là khoảng 390 - 410 MW.
TP - Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, cơ cấu nguồn điện Việt Nam đã có sự thay đổi lớn khi EVN chỉ còn nắm giữ khoảng 37% nguồn điện (bao gồm trực tiếp và gián tiếp).
TPO - Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 6046 gửi Chính phủ, đề nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng cơ chế tài chính, huy động số vốn lên tới gần 135 tỷ USD đầu tư cho các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng phê duyệt.
TPO - Tập đoàn xây dựng Nhật Bản Obayashi và nhà cung cấp phụ tùng ô tô Denso đã bắt đầu thử nghiệm vỉa hè có thể cung cấp năng lượng cho xe điện trong khi đang di chuyển. Công nghệ này dự kiến sẽ chính thức được áp dụng vào năm 2025.
TPO - Trong phần thảo luận tại hội thảo “Tìm giải pháp phát triển nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia” do báo Tiền Phong tổ chức ngày 28/5, các đại biểu đã sôi nổi bàn về các giải pháp an ninh năng lượng của đơn vị đang thực hiện.
TPO - Tại Hội thảo "Tìm giải pháp phát triển kinh nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, không đủ điện thì mới chết chứ không phải giá điện. "Chết" ở đây không phải là lâm sàng mà chết vì sự cạnh tranh.
TPO - Hiện nay Việt Nam đang nhập khẩu khoảng 1.000 MW điện từ Trung Quốc và Lào, dự kiến đến năm 2030, con số nhập khẩu tăng lên khoảng 5.000MW. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo.
TPO - Để đảm bao an ninh năng lượng, trong đó có nguồn điện là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của quốc gia. Tuy nhiên, do nhu cầu phụ tải tăng nhanh, trong khi việc xây dựng phát triển nguồn điện đang gặp nhiều khó khăn nên dẫn đến nguy cơ thiếu điện trong tương lai không xa.
TPO - Sau một ngày ngắt điện, gia đình ông Vũ Đình Khuê (SN 1953), trú tại xã xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An), bước đầu xác định hiện tượng nóng bất thường tại thềm nhà là do chập điện.