TPO - Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kinh phí thực hiện chi trả cho 99 trường hợp nghỉ chế độ, chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 với số tiền hơn 94 tỉ đồng.
TPO - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm đạt khoảng 16% so với năm 2024; tiến tới năm 2026 điều hành tăng trưởng tín dụng theo công cụ thị trường và bỏ hạn ngạch.
TPO - Hà Nội yêu cầu rà soát quy trình, cắt bỏ các bước không cần thiết trong xét duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc. Trường hợp đã có quyết định nghỉ việc, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6.
TPO - Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.
TPO - Cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ ngay thì cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, quyết định. Những trường hợp này vẫn được hưởng lương cho đến thời điểm được hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024, từ ngày 1/7.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên, viên chức y tế được cấp có thẩm quyền giao, đồng thời, cần có sự phân cấp hợp lý giữa chính quyền địa phương các cấp.
TPO - Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 đang diễn ra về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách, chế độ cho viên chức và người lao động nghỉ hưu, thôi việc sớm do sắp xếp.
TPO - "Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy vấn đề gì cần điều chỉnh. Nhưng năm nay là năm có nhiều diễn biến khó lường, nên các chính sách tài khoá, tiền tệ luôn được xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng", đại biểu Phan Đức Hiếu cho hay.
TPO - Dù thôi giữ chức vụ, nhưng với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Đặng Thuần Phong cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.
TPO - Bộ Nội vụ cho biết, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, sẽ thực hiện chế độ công vụ, công chức thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, không có sự phân biệt cán bộ công chức trung ương, cấp tỉnh với cán bộ, công chức cấp xã như hiện nay.
TPO - Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách tinh gọn bộ máy, đồng thời đề nghị chính sách hỗ trợ thêm của địa phương tối đa 30% mức của trung ương.
TPO - Trong danh sách vừa được UBND thành phố Huế phê duyệt, có 4 trưởng phòng, 2 chánh thanh tra, 5 phó trưởng phòng, 1 phó chánh thanh tra, 1 phó chánh văn phòng, 2 chuyên viên và 1 thanh tra viên chính được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.