TPO - Tỉnh Bạc Liêu vừa chuyển đổi công năng trong cụm nhà hát Cao Văn Lầu (nhà hát 3 nón lá) thành Bảo tàng tổng hợp tỉnh, với tổng kinh phí hơn 75 tỷ đồng.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, festival nghề muối Việt Nam nhằm tôn vinh những diêm dân “cõng nắng, gánh mưa” để làm ra hạt muối, kết tinh cho vị mặn mòi, những hạt ngọc của biển.
TPO - Tại festival lần đầu về nghề Muối Việt Nam – Bạc Liêu 2025, nghệ nhân Hồ Chí Ân (ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) sẽ đưa tới công chúng cây đàn kìm được chế tác hoàn toàn bằng... muối. Cây đàn cao hơn 4m, ngang 3,5m, được kết từ khoảng 500kg muối.
TPO - Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho rằng, 15 tỷ đồng tỉnh kêu gọi để tổ chức lễ hội Festival nghề muối không nhiều cho một nghề, Bạc Liêu "chơi mặn" tổ chức Festival này để hạt muối thành ngọt cho diêm dân sống tốt được với nghề này, nếu không chỉ vài năm nữa nghề muối Bạc Liêu có thể không còn.
TPO - Để làm ra được những hạt muối trắng ngần, người dân ở làng muối Quỳnh An (Quỳnh Lưu, Nghệ An) phải tranh thủ những thời điểm nắng nóng nhất để ra đồng làm muối.
TPO - Xuất phát từ những giọt nước thải ra trong quy trình làm muối bằng công nghệ thủ công của bà con diêm dân, vợ chồng anh Vinh đã tạo ra sản phẩm muối giảm mặn độc đáo và đạt giải nhiều cuộc thi trong và ngoài tỉnh.
TPO - Mỗi người mỗi việc, người cào muối, xúc muối đổ vào các xe. Người đẩy xe đưa muối lên bờ. Diêm dân Vũng Tàu than thở năm nay ông trời không thương, cho mấy trận mưa rào, nước biển lại trả về cho biển. Lượng muối thu hoạch đầu vụ giảm sút, không may giá cả cũng rơi tự do.