TPO - Thanh tra Chính phủ phát hiện, chỉ rõ sai phạm tại 5 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Gia Lai; yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý.
TPO - Một huyện của tỉnh Đắk Lắk có hơn 7.300ha rừng tự nhiên bị suy giảm, biến động thành đất trồng keo, đất sản xuất nông nghiệp… UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra làm rõ các nội dung sai phạm, xử lý nghiêm.
TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức mời các bên, cá nhân liên quan để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong vụ việc diện tích rừng, đất rừng bị ngập tại khu vực lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.
TPO - Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc đề xuất hướng xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Thủy điện Thượng Kon Tum khiến 25ha rừng bị chết.
TPO - Gần 400 ha bị suy giảm nhưng đơn vị quản lý (Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng) không rõ nguyên nhân. Đáng nói, diện tích suy giảm này có thể tăng lên tới 500ha.
TPO - Ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đã buông lỏng lãnh đạo, có vụ việc phá rừng được cấp dưới phát hiện, báo cáo nhưng ông Thuỷ lại không báo cáo cấp trên.
TPO - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Đắk Nông cần phải tính toán đến kịch bản vỡ hồ chứa khoảng 2 triệu m3 nước và khoảng 1 triệu m3 đất trên diện tích khoảng 10ha sạt lở, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du.
TP - Theo PGS.TS Trịnh Xuân Hòa - Phó Viện trưởng Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tây Nguyên là khu vực chưa được điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá.
TPO - 4 thuỷ điện ở Kon Tum bị loại khỏi quy hoạch do tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến diện tích rừng tự nhiên, công tác tái định canh không đảm bảo...
TPO - Ngày 1/12, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho hay, đang tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh liên quan việc mất rừng xảy ra tại xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.
TPO - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ.
TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài viết “Phát hiện hàng loạt biệt thự, homestay chiếm đất rừng ở Măng Đen”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
TPO - Sau một ngày dài tuần tra vất vả, đến rạng sáng, hai nhân viên bảo vệ rừng ở huyện Ia Pa, Gia Lai mắc võng ở gốc cây nằm nghỉ thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vật nhọn tấn công, khiến một người bị thương.
TPO - Liên quan đến vụ Viện nghiên cứu chiến lược lâm nghiệp để mất hơn 2.000 ha rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông kiến nghị không thi hành hình thức kỷ luật khiển trách mà yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cán bộ có liên quan.
TPO - Để xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng với diện tích rừng và khối lượng lâm sản thiệt hại lớn, 4 chủ tịch xã bị đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm, nhiều hạt trưởng kiểm lâm bị điều chuyển công tác.
TPO - Quá trình thực hiện 19 dự án đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng đã để mất hơn 777ha rừng. Nguyên nhân không chỉ do các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng thiếu năng lực mà còn vì các ban ngành chức năng chưa làm hết trách nhiệm.
TPO - Ngoài thanh toán sai chế độ quy định, có dấu hiệu tham nhũng với số tiền sai phạm hơn 2,1 tỷ đồng, công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Glei còn để người dân lấn chiếm hơn 1,1 nghìn ha đất sản xuất.
TPO - Ngoài việc buộc bồi thường gần 19 tỷ đồng vì để mất 257ha rừng, cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng Đại Ninh cam kết và thống nhất kết quả kiểm kê tài nguyên rừng.