TPO - Ngày 1/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản quy định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội. Theo đó, người dưới 35 tuổi sẽ được hưởng mức lãi suất 5,9%/năm trong 5 năm đầu.
TPO - Theo nhiều chuyên gia, thời điểm này, nhà đầu tư cũng như người mua nhà để ở nên thận trọng dùng đòn bẩy tài chính, bởi nếu sử dụng sai cách đòn bẩy này, có thể rơi vào “vòng xoáy nợ nần”.
TPO - Thường trực Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, làm rõ ngay các nguyên nhân làm tăng cơ cấu giá bất động sản (giá đất, giá nguyên vật liệu, lãi vay...); khẩn trương có phương án giảm các thành tố làm tăng giá bất động sản, tăng khả năng tiếp cận bất động sản nhiều hơn và tăng nguồn cung.
TPO - Lãi suất cho vay mua nhà đang được các ngân hàng ưu đãi chưa từng có với người trẻ dưới 35 tuổi, có nơi chỉ từ 3,88%/năm, thời gian vay lên tới 40 năm. Theo đó, dư nợ tín dụng cho vay mua nhà cải thiện từ đầu năm đến nay.
TPO - "Khi có tiền tăng thu thì phung phí vào các dự án nhỏ lẻ, khi cần làm việc lớn, lại khó khăn nguồn. Vì vậy cần quy định chặt chẽ để bảo đảm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của ngân sách Nhà nước”, ông Trần Văn Lâm, nêu rõ.
TPO - Liên tiếp các ngân hàng đưa ra các gói vay lãi suất thấp cho người mua nhà. Hiện, mức lãi vay thấp nhất lịch sử, có ngân hàng chỉ từ 3,6%/năm. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính đưa ra cảnh báo người vay cần thận trọng với lãi suất thả nổi, tránh rơi vào "bẫy" lãi suất.
TPO - Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay ngân hàng; sắp 'bơm' gần 670.000 tỷ đồng ra nền kinh tế; thông tin quan trọng về số phận bằng lái ô tô hạng B1, B2; giá vàng chao đảo, nhiều người ‘đứng ngồi không yên'... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
TPO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất tiền gửi, phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
TPO - Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, con số lãi vay 1,73 tỷ đồng/ngày tại dự án chống ngập 10.000 tỷ là chưa chính xác. Phần lãi vay này sẽ được xác lập theo các quy định của pháp luật trong quá trình điều chỉnh tổng thể dự án.
TPO - Lãi suất cho vay mua nhà ở mức thấp nhất từ trước đến nay nhưng nhu cầu vay vốn của người dân ít, lý do là giá nhà tăng cao nên tín dụng bất động sản ở hạng mục này chưa tăng như kỳ vọng.
TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho vay khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.
TPO - Nhiều ngân hàng bắt đầu tăng lãi suất ưu đãi mua nhà cố định 1-3 năm đầu và lãi suất thả nổi lên 0,5-1%/năm. Nhiều người lo ngại thời kỳ tiền rẻ sẽ sớm chấm dứt.
TPO - Lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng dao động ở mức 5-6%/năm trong thời gian ưu đãi và được nhận xét là thấp kỷ lục so với nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, người mua nhà vẫn thờ ơ vì giá nhà cao, người dân khó xoay xở trả tiền mua nhà.
TPO - Lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Theo đó, hiện kỳ hạn 12 tháng cao nhất ở mức 5,3%/năm. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn, người dân tìm đến các kênh đầu tư khác để sinh lời.
TPO - Tổng cục Thuế đang bàn giải pháp sửa đổi quy định khống chế lãi vay 30% để góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất năm 2022 - 2023 cao.
TPO - “Tôi đề nghị sửa đổi Nghị định 132/2020/NĐ-CP theo hướng đề nghị không khống chế trần tổng chi phí lãi vay vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước có giao dịch liên kết để phản ánh đầy đủ bức tranh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” - ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết.
TPO - Mặc dù lãi suất ngân hàng đã giảm song thực tế, lãi suất khoản vay cũ mua bất động sản vẫn neo ở mức cao. Đặc biệt, khoản vay mới sau thời gian ưu đãi mức lãi suất thả nổi có thể lên tới hơn 12%/năm.