3 thiết kế độc lập trong cùng một ngôi nhà
TPO - Tọa lạc trên khu đất ven Hồ Tây (Hà Nội), công trình gồm ba căn hộ cho thuê độc lập, mỗi tầng là một thế giới riêng, lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và tinh thần tự do của người trẻ.
TPO - Tọa lạc trên khu đất ven Hồ Tây (Hà Nội), công trình gồm ba căn hộ cho thuê độc lập, mỗi tầng là một thế giới riêng, lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và tinh thần tự do của người trẻ.
TPO - Sau thời gian tập trung thi công, dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai giai đoạn I với mặt cắt ngang lên tới 93,6m đã chính thức lộ diện hình hài, tạo bước chuyển quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và định hình trục kiến trúc - cảnh quan bán đảo Quảng An.
TPO - Đến thời điểm này, 3 hồ Sen sát hồ Tây với tổng diện tích khoảng 5,93 ha đã gần hoàn thiện, trở thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước. Sẵn sàng nhận nước để bổ cập sang hồ Tây.
Với mã “gen vị trí” đắc địa (một trong các mã gen đặc trưng của các dự án do Tân Hoàng Minh đầu tư phát triển) cùng lợi thế cận kề công viên và hồ điều hoà, các căn hộ D'. Diamant Bleu đang định hình lại tiêu chuẩn sống xanh đắt giá tại phía Đông Hà Nội.
TPO - Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi xác lập mô hình đa cực, mở rộng không gian tăng trưởng về phía Bắc và Đông Bắc. Từ Hồ Tây, qua Cổ Loa đến Gia Bình, một hành lang phát triển mới đang từng bước được định hình trong cấu trúc không gian của Thủ đô.
TPO - Những ngày nắng gắt lại là những ngày có hoàng hôn "ảo diệu" nhất. Không đơn giản mà gần đây, từ khóa "hoàng hôn" thỉnh thoảng lại lọt top thịnh hành trên Threads và ở "IP" Hà Nội, quá nửa khung cảnh hoàng hôn đỉnh nhất được đăng tải là Hồ Tây.
TPO - Những ngày hè, đường Thanh Niên, Hà Nội trở thành điểm ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Khi mặt trời dần lặn xuống Hồ Tây, mặt nước và bầu trời cùng chuyển sang gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh chiều muộn lãng mạn giữa lòng Thủ đô.
TPO - Sau nhiều tháng thi công, công trình Nhà hát Opera Hà Nội trên bán đảo Quảng An đang dần hiện rõ hình hài với phần móng, tầng hầm cơ bản hoàn thiện và nhiều hạng mục kết cấu thép bắt đầu được dựng lên.
TPO - Ngày 3/4, báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm "Ranh giới nào cho cuộc đại chỉnh trang Hồ Tây?". Với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, buổi tọa đàm đã cung cấp những ý kiến sâu sắc, phong phú, gợi mở nhiều hướng tiếp cận quan trọng nhằm ứng xử phù hợp với Hồ Tây – một di sản quý giá của Thủ đô.
TPO - Tại tọa đàm "Ranh giới nào trong cuộc đại chỉnh trang Hồ Tây?" do báo Tiền Phong tổ chức hôm nay, các chuyên gia đều thống nhất cần có một cuộc “đại chỉnh trang”, bao gồm tổ chức lại không gian, cải tạo môi trường sinh thái và khai thác hợp lý. Tuy nhiên, cách tiếp cận phải mềm mại, thận trọng, lấy bảo tồn làm nền tảng, không thể chạy theo mục tiêu kinh tế hay đô thị hóa một cách đơn thuần.
TPO - Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Hồ Tây là không gian cảnh quan - văn hóa - sinh thái đặc biệt quan trọng của Thủ đô. Do đó, Thành phố vẫn đang tiếp tục lắng nghe, tham vấn ý kiến từ nhân dân, các cơ quan tổ chức, nhà khoa học để có một phương án đầu tư, cải tạo và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây một cách tốt nhất.
TPO - "Chúng ta cần nhìn Hồ Tây như một “di sản sống”. Mà đã là di sản sống, thì mọi can thiệp phải làm giàu thêm bản sắc của nơi đó, chứ không được làm mờ đi hay thay thế nó. Điều này đòi hỏi phải xác lập những “ranh giới đỏ” không thể vượt qua", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.
TPO - Theo các chuyên gia, với dự án đại chỉnh trang Hồ Tây, nguồn lực tài chính chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là một chiến lược dài hơi và bền vững. Trong đó, Hà Nội cần có một "nhạc trưởng" đủ tâm, đủ tầm để điều phối dự án, cần sự minh bạch trong thực thi và đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia, của cộng đồng.
TPO - Ông Kiều Việt Cường, Quyền Trưởng Đại diện Quốc gia của UN-Habitat Việt Nam (Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam) khẳng định: Dự án cải tạo Hồ Tây đang cho thấy một Hà Nội tư duy quản lý không gian công cộng vô cùng cởi mở và cấp tiến. Nếu neo giữ dự án này bằng các tiêu chuẩn kỹ thuật sinh thái khắt khe, và một thiết chế quản trị xã hội chia sẻ lợi ích công bằng, Hà Nội hoàn toàn có thể biến nơi đây thành một hình mẫu tái thiết đô thị toàn cầu.
TPO - Sau khi HĐND TP. Hà Nội thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao, các sở ngành đang lên phương án chuẩn bị triển khai, trong đó có bố trí quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư BT.
TPO - Đại diện UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) khẳng định, việc mở rộng không ảnh hưởng đến dân cư, di tích xung quanh hồ Tây, dự án không thực hiện giải phóng mặt bằng.
TPO - Hà Nội vừa phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây. Điểm nhấn là kế hoạch mở rộng các tuyến đường quanh hồ lên tối thiểu 3–4 làn xe, đồng bộ hạ tầng gắn với du lịch, hướng tới tạo chuyển biến rõ nét về không gian đặc thù của Thủ đô.
TPO - Hà Nội phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận” quy mô 2.439ha với trục công viên văn hóa chủ đề liên kết đầu tiên tại Việt Nam.
TPO - Zen’s House là một dự án căn hộ dịch vụ lưu trú, được triển khai như một thực hành thiết kế về “nghệ thuật sống chậm”. Tọa lạc trên khu đất ven Hồ Tây (Hà Nội) công trình gồm ba căn hộ cho thuê độc lập, mỗi tầng là một thế giới riêng, lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và Bắc Âu.
TPO - Từ đầu giờ chiều, các vị trí đẹp ven hồ Gươm, hồ Tây đã kín đặc người trải chiếu, ăn uống giữ chỗ. Dù phải chờ đợi nhiều giờ, không khí tại trung tâm Hà Nội vẫn vô cùng rộn ràng trước giờ khai hỏa pháo hoa.