TPO - Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, nếu không có các biện pháp thích ứng, biến đổi khí hậu có thể làm giảm GDP của Việt Nam ít nhất 12,5% vào năm 2050 so với kịch bản cơ sở. Điều này như “xóa sạch” gần một thập kỷ tăng trưởng, cản trở đáng kể mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
TPO - Theo phân tích của nhóm nghiên cứu từ New World Wealth, Việt Nam sẽ có mức tăng trưởng tài sản lớn nhất thế giới khi xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú USD.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hoặc “Công ty”), hôm nay công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán Quý 1 năm 2023. Báo cáo tài chính hợp nhất doanh thu thuần: Masan đạt 18.706 tỷ đồng trong Q1/2023, tăng 2,8% so với 18.189 tỷ đồng trong Q1/2022.
TPO - Sự phục hồi mạnh mẽ của GDP trong quý III của Việt Nam đặt nền tảng cho một kết quả tích cực trong cả năm 2022. Ngân hàng UOB của Singapore đã nâng mức dự báo GDP cả năm của Việt Nam lên 8,2%, cao hơn mức công bố 7% trước đó.
TP - Ngày 28-5, tại buổi họp báo Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) năm 2012, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012 có thể sẽ chỉ tăng trưởng trong khoảng 5,7%, lạm phát cả năm tăng 9,5%. Và giảm lãi suất nhanh có thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng.
TP - Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) trong Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương công bố ngày 21-3, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2011 sẽ ở mức 6,3%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 9,5%.