TPO - Theo thông tin từ các trường có khối ngành Sư phạm tại TP. HCM, nghề giáo tiếp tục hấp dẫn trong mùa tuyển sinh 2025 và điểm chuẩn nhiều ngành Sư phạm của các trường sẽ tăng so với những năm trước.
TPO - Chiều tối 23/7, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển năm 2025. Đây là cơ sở quan trọng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.
TPO - Chiều 23/7, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) – ĐHQG TPHCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) xét tuyển vào trường năm 2025.
TP - Trong ma trận tuyển sinh đại học năm nay, điểm sàn giống như một tấm biển chỉ đường... nhưng lại đặt bên miệng vực. Có trường lấy điểm sàn chỉ 12 cho ba môn - tức 4 điểm mỗi môn. Vậy là chỉ cần... “dưới trung bình một chút” cũng đủ nộp hồ sơ đại học. Có vẻ dễ thở, nhưng liệu đó có thực sự là con đường vào đại học, hay là chiếc bẫy mồi ngọt?
TP - Phổ điểm thấp, cùng với nguy cơ thiếu nguồn tuyển, nhiều trường đại học (ĐH) công bố điểm sàn ở mức chưa đến 5 điểm/môn thi. Vấn đề đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực một lần nữa lại được đặt ra.
14 trường đại học phía Nam đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để được đăng ký vào các trường này. Mức điểm sàn các trường đưa ra đều có mức giảm so với hai năm trước.
TP - Điểm sàn chỉ với mức 15 điểm cùng nhiều gói học bổng hấp dẫn đang là “điểm nhấn” của các trường đại học tốp dưới nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh trong cuộc chạy đua tuyển sinh năm nay.
TPO - Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2024. Theo đó, 3 ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất ở mức 24 điểm là Y khoa, Y khoa phân hiệu Thanh Hóa và Răng - Hàm - Mặt.
TPO - Mới đây, hàng loạt các trường Đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển cho kỳ tuyển sinh năm 2021. Trong đó có 17 trường quân đội, Đại học Sư phạm hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền...
TP - Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thực tế cho thấy, điểm sàn nhận hồ sơ và điểm chuẩn trúng tuyển thường có độ vênh rất lớn tùy theo ngành học.
TPO - Chiều 14/9, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Nông Lâm TP. HCM đã họp và quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho các ngành đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
TP - Mặc dù dự báo điểm sàn xét tuyển sẽ cao nhưng điểm sàn nhiều trường lại chỉ để mức “lẹt đẹt” 14, 15 điểm. Các chuyên gia giáo dục cho rằng nhiều trường đang lựa chọn sự an toàn cho mình và đẩy phần khó về thí sinh.
Như tin đã đưa, Bộ GD-ĐT đã công bố để lấy ý kiến xã hội về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, áp dụng cho mùa tuyển sinh 2018.
TPO - Bộ GD&ĐT đề nghị Ban Trường học Bộ Công an, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng gửi danh sách thí sinh trúng tuyển trước ngày 28/7. Kết quả này giúp Bộ GD&ĐT và các trường ĐH lọc ảo thí sinh chính xác hơn.
Sáng 13/7, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Trần Văn Tớp cho biết trường đã xét xong đối tượng tuyển thẳng vào trường là học sinh giỏi quốc gia.