TPO - Dù học một ngành không liên quan đến báo chí – nhiếp ảnh, Bùi Quốc Hoàng đã bắt đầu học hỏi và thực hành công việc của một nhiếp ảnh gia ngay từ năm nhất đại học. Đó cũng là lúc chàng trai này bắt đầu kiếm được thu nhập.
TPO - Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, sự kiện tâm linh đặc biệt sẽ diễn ra tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) - nơi từng đăng cai Vesak 2019. Lần này, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - quốc bảo linh thiêng từ Ấn Độ - sẽ được cung nghinh từ TPHCM về Tam Chúc để tôn trí trong không gian trang nghiêm của ngôi chùa này.
TPO - Với nhu cầu tìm hiểu, tham gia các hoạt động trong Đại lễ Vesak 2025 của du khách, nhiều công ty du lịch lữ hành tại TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xây dựng các sản phẩm du lịch tâm linh, hướng tới điểm đến là các ngôi chùa, khu thờ tự, sinh hoạt Phật giáo.
TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước đang ngập tràn trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và rực rỡ sắc màu của mùa Phật đản 2025 - Phật lịch 2569. Đặc biệt, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 – lần thứ tư được tổ chức tại Việt Nam – đang diễn ra trọng thể tại TPHCM với sự tham gia của hàng ngàn chư Tôn đức giáo phẩm, đại biểu quốc tế, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử và nhân dân cả nước.
TPO - Thăm, động viên thanh niên tình nguyện phục vụ Đại lễ Vesak 2025, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “Các bạn chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời đại mới – không chỉ sẵn sàng cống hiến mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới”.
TPO - 3.000 chiếc đèn lồng cùng 7 tòa sen lớn vừa được thiết trí dọc kênh Nhiêu Lộc (quận Phú Nhuận) tạo điểm nhấn ấn tượng trong mùa Đại lễ Vesak năm nay tại TPHCM.
TPO - Từ rạng sáng 3/5, hàng nghìn tăng ni, phật tử đã có mặt tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TPHCM), xếp hàng trật tự để chờ tới lượt được vào chiêm bái xá lợi Đức Phật.
TPO - Từ sáng 3/5, người dân có thể chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại Chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TPHCM). Ban tổ chức không nhận chi phí, vòng hoa, lễ phẩm cúng dường.
TPO - Sau hành trình dài từ Thủ đô New Delhi, sáng 2/5, Xá lợi Đức Phật - bảo vật tâm linh vô giá, đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM bằng chuyên cơ quân sự Ấn Độ. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động quốc tế trong khuôn khổ đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 được tổ chức tại Việt Nam.
TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TPHCM sẽ diễn ra lễ cầu siêu, tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ cùng lễ hội hoa đăng. Dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia lễ hội này.
TPO - Rước xá lợi đức Phật Thích Ca từ Ấn Độ về TPHCM; Trao bằng tốt nghiệp đại học trong lễ tang cho sinh viên qua đời vì ung thư; Bắn pháo hoa hơn 30 điểm trong nhiều ngày dịp 30/4; Cấm dạy thêm sau 20 giờ,...là những thông tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.
TPO - Thông tin trên được lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam, diễn ra tại Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TPHCM), ngày 21/3.
TPO - Biểu tượng được xây dựng trên thông điệp chính của đại lễ, Phật giáo và dân tộc, mang các yếu tố bản sắc Việt Nam, địa danh và thời gian tổ chức, thể hiện qua hình ảnh hoa sen, chim hạc, họa tiết trên trống đồng Đông Sơn.
TPO - Đây là một trong những hoạt động được chư tôn đức, tăng ni, phật tử TPHCM thành kính cúng dường lên Đức Phật nhân mùa lễ trọng đại của Phật giáo.
TP - Hiện nay (2022), Việt Nam có 16 tôn giáo, 43 tổ chức tôn giáo (thuộc 16 tôn giáo) được công nhận tư cách pháp nhân. Tổng số tín đồ các tôn giáo ước khoảng 27 triệu người, chiếm gần 30% dân số cả nước…
TPO - “Những doanh nhân, doanh nghiệp sản xuất ra của cải vật chất, giúp người dân có cơm ăn, áo mặc, ai cũng có thể nhìn thấy để tôn vinh họ. Bên cạnh đó, người bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, xây dựng công trình tâm linh nuôi dưỡng đời sống tinh thần thì ít người nhận thấy để tôn vinh họ ”, đó là trăn trở của TS. Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.
TPO - Thay vì dồn nén trong một quãng thời gian ngắn như những kỳ lễ hội trước đây, tỉnh TT-Huế đã quyết định thay đổi cách tổ chức Festival Huế, với quỹ thời gian rộng hơn, kéo dài qua suốt 4 mùa trong năm.