TPO - Hơn 300 thương hiệu từ khu vực châu Á, hơn 5.000 chuyên gia, nhà quản lý và kỹ sư công nghiệp sẽ giới thiệu các công nghệ, sản phẩm và xu hướng mới nhất thông qua các sự kiện triển lãm và loạt hội thảo về sản xuất thông minh, công nghiệp 4.0, AI và IoT trong sản xuất điện tử, định hình tương lai của công nghệ điện tử Việt Nam tại sự kiện NEPCON Việt Nam 2024.
TPO - Với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững và tăng sức cạnh tranh cho các ngành công nghiệp chủ lực, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là ưu thế hội tụ của các doanh nghiệp lớn.
TPO - Theo mục tiêu được đề ra, Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô - xe máy. Theo đó, Vĩnh Phúc sẽ tập trung phát triển, sản xuất các sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.Tỉnh cũng tập trung phát triển ngành công nghiệp nền tảng, phát triển các dòng sản phẩm ô tô cao cấp, mô tô và sản xuất các linh kiện phụ tùng phục vụ trong nước và xuất khẩu.
TPO - Doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) nào cũng biết, muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu không chỉ cần quyết tâm, khát vọng, tầm nhìn mà còn nhiều trợ lực khác như nguồn vốn, công nghệ, nguồn nhân lực… Bên cạnh bệ đỡ là chính quyền, ngân hàng… thì mỗi doanh nghiệp (DN) phải không ngừng nâng cấp bản thân. Ông Trần Bá Linh - Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang có những chia sẻ liên quan đến lĩnh vực này.
TPO - Theo Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) Phạm Tuấn Anh, đây là một trong các mục tiêu mà ngành điện tử Việt Nam cần hướng tới để tận dụng các cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI cũng như đón sóng, tận dụng sự chuyển dịch chuỗi cung ứng trong thời gian tới.
TPO - Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với việc vốn FDI tăng mạnh, doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng tăng 14%, ước đạt hơn 3 tỷ USD; nộp ngân sách nhà nước hơn 1.130 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.