TPO - Các nghiên cứu về vật liệu mới, vật liệu tái chế, pin - lưu trữ năng lượng, năng lượng tái tạo đang mở ra những hướng ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, giao thông, đô thị thông minh và đời sống dân sinh. Bởi thế, với sinh viên ngày nay cần phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy đổi mới và khả năng tiếp cận các vấn đề khoa học ở tầm cao hơn.
Ngày 17/11/2025, BIDV và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đã trao Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ quá trình khử các-bon và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác đầu tiên: hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu. Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.
VinFast đã nhận hai giải thưởng lớn tại CNN Indonesia Awards 2025, khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và phát triển xe điện bền vững tại Indonesia.
TPO - Tháng 10 tới, 60 nghiên cứu sinh Việt Nam sẽ bắt đầu khóa đào tạo tiến sĩ tại 5 trường đại học Nhật Bản. Cùng lúc, Đại học Việt – Nhật sẽ mở chương trình đào tạo ngành bán dẫn cho 100 sinh viên khóa đầu tiên. Nhật Bản cũng đang xem xét cung cấp khoản vay 300 triệu USD hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
TPO - Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức cực lớn khi nhu cầu điện năng được dự báo tăng trung bình 8-10% mỗi năm trong thập kỷ tới. Con số này gióng lên hồi chuông báo động về khả năng đáp ứng điện của hệ thống năng lượng hiện tại khi các nguồn hóa thạch truyền thống đang dần cạn kiệt.
TPO - Thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, đa quốc gia; mạng lưới nghiên cứu người Việt mạnh mẽ hơn; chia sẻ nghiên cứu công nghệ lưu trữ và chuyển đổi năng lượng tái tạo; áp dụng AI vào khối kinh tế tư nhân… là nội dung được những đại biểu mang đến Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI năm 2025.
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul nhấn mạnh Chính phủ và các doanh nghiệp Đức sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực Việt Nam quan tâm, dành ưu tiên cao.
TPO - Đã có khoảng 600 đại biểu quốc tế đến từ 40 quốc gia xác nhận sẽ tham gia hội nghị cấp cao đa phương về tăng trưởng xanh sắp diễn ra tại Hà Nội. Theo Bộ Ngoại giao, hội nghị năm nay dự kiến có khoảng 800 – 1.000 đại biểu tham dự.
TPO - Chiều 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp Thủ tướng New Zealand có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
TPO - Việt Nam đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình chuyển đổi năng lượng, trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
TPO - Chi tiêu toàn cầu cho công nghệ và cơ sở hạ tầng năng lượng sạch dự kiến đạt 2 nghìn tỷ USD trong năm nay, bất chấp những khó khăn về tài chính cản trở các dự án mới, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, báo cáo mới nhất của Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết.
TPO - Với khoảng 60 hoạt động trong 5 ngày, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại UAE, dự Hội nghị COP28 và Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định quan điểm “nói là làm, đã cam kết phải thực hiện” của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, chuyến công tác cũng đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới với UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và các tập đoàn lớn trên thế giới.
TPO - Thủ tướng đề nghị Tổng thống Pháp tích cực hỗ trợ Việt Nam trong phục dựng, bảo tồn các di tích lịch sử để nâng tầm văn hóa, đồng thời thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các tổ chức định chế tài chính, các quỹ phát triển, các quốc gia cùng đồng hành với Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh, góp phần giúp Việt Nam chuyển đổi năng lượng thành công, thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm của Việt Nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ về đạt phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050.
TPO - Chiều 19/9 (giờ địa phương, rạng sáng ngày 20/9 giờ Hà Nội), tại Thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thượng nghị sỹ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ; Thượng nghị sỹ Jim Risch, Thành viên cao cấp Ủy ban, cùng đông đảo các thượng nghị sỹ là thành viên Uỷ ban, nhân dịp Thủ tướng tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
TPO - Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu trước năm 2040 đưa vào vận hành thử nghiệm khai thác tại Bể than sông Hồng và tiến tới khai thác quy mô công nghiệp trước năm 2050, nếu thử nghiệm thành công.
TPO - Chiều 20/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm một nhà máy xe điện ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà được mời tham quan dây chuyền sản xuất và lắp ráp, ngồi thử và trải nghiệm thay pin cho xe.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình ban hành cơ chế thí điểm mua, bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn để đẩy nhanh các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng.