TPO - Trong khi lượng rác sinh hoạt mỗi ngày tại Ninh Bình lên tới hơn 2.500 tấn, nhiều bãi chôn lấp đã quá tải, dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định có tổng mức đầu tư 1.760 tỷ đồng vẫn chưa thể vận hành theo kế hoạch.
TPO - Chất thải rắn sinh hoạt từ lâu đã trở thành “bài toán nan giải” của nhiều địa phương, đặc biệt là tại khu vực nông thôn với hạ tầng xử lý còn hạn chế, hành vi phân loại rác chưa phổ biến, và nhiều hoạt động sản xuất vẫn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao.
TPO - Theo các chuyên gia, nhà nước cần nghiên cứu, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ để xử lý, cải tạo, phục hồi bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam nhằm bảo vệ môi trường.
TPO - Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, chỉ còn gần 5 tháng nữa, các địa phương sẽ phải thực hiện phân loại rác tại nguồn. Hiện nay, 63 tỉnh/thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn ở các mức khác nhau.
TPO - Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF Việt Nam) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình phát sinh chất thải nhựa năm 2022 tại Việt Nam. Báo cáo cho thấy, chất thải nhựa ngày càng gia tăng với TPHCM, Hà Nội là điểm nóng.
TPO - Tại buổi Tọa đàm trực tuyến "Mô hình, giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giảm chất thải nhựa tại các đô thị", ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết hiện nay, Việt Nam đang thải ra môi trường khoảng 60.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, trong đó khoảng 60% là rác thải sinh hoạt đô thị.
TPO - Hà Nội xếp ở vị trí thứ 46/63 tỉnh thành về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022, nằm trong top 18 địa phương thấp nhất. Đà Nẵng năm thứ 2 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. TPHCM nằm ở vị trí thứ 19/63.
TP - Chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam có độ ẩm cao, chưa được phân loại, nhiệt trị thấp nên việc lựa chọn loại công nghệ phù hợp để xử lý chất thải là vô cùng cần thiết. Công nghệ lò đốt ENERGINE@ tiên tiến nhất thế giới đã được áp dụng tại nhà máy điện rác Sóc Sơn đã thực sự phát huy hiệu quả.