TPO - Đại biểu Quốc hội phản ánh vấn đề dư luận rất lo lắng là tình trạng người nổi tiếng bán hàng qua phiên livestream với doanh thu lớn, nhưng quảng cáo sai sự thật, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, và né tránh trách nhiệm khi người tiêu dùng phản ánh.
TPO - Trong làn sóng bùng nổ kinh doanh trên TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, không ít người đang “đi buôn trong sương mù” khi thiếu hiểu biết pháp luật, dẫn đến hàng loạt hệ lụy, từ trốn thuế, tiếp tay bán hàng giả, hàng nhái, đến vi phạm quảng cáo. Do vậy, những bạn trẻ cần nhận diện ranh giới pháp lý để khởi nghiệp số không chỉ nhanh, mà còn bền vững và minh bạch.
TPO - Đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 17/6 đã lên tiếng về sản phẩm thực phẩm chức năng Siro ăn ngon Hải Bé của kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị lộ sự thật là hàng giả.
TPO - Huẩn và Nhớ cấu kết dán nhãn thương hiệu Syngenta và Bayer vào các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả rồi bán ra thị trường, Toà tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử nói chung, livestream bán hàng nói riêng, nhất là các hành vi bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, trốn thuế, gian lận thuế.
TPO - Trước làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng, vợ của Lê Dương Bảo Lâm hiện đã tạm khóa fanpage, trong khi nam danh hài vẫn đăng vlog như bình thường.
TPO - Trong khi một số nghệ sĩ đang lao đao vì tham gia quảng cáo hàng không rõ xuất xứ, kém chất lượng thì vợ của Lê Dương Bảo Lâm cũng vừa bị xử phạt vì công khai bán nước hoa giả.