TPO - Ngủ dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không có, Khanh cho rằng mẹ không lo chu đáo việc ăn uống cho mình nên bực tức cầm con dao đến chỗ mẹ đang nằm ngủ đâm 1 nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong.
TPO - Theo bà Nguyễn Phương Thủy, các trường hợp đã có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án tuyên hình phạt tử hình, nếu thuộc các trường hợp được quy định trong Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung của Bộ luật hình sự, đáp ứng các điều kiện của luật thì chuyển xuống thành hình phạt chung thân.
TPO - Chiều 13/6, tại Tọa đàm truyền thông do Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức, đại diện Bộ Công an đã chính thức thông tin và làm rõ quan điểm về đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đáng chú ý là định hướng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình.
TPO - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhìn nhận, nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ hình phạt tử hình và ông cũng ‘mơ ước’ nước ta ngày nào đó cũng được như vậy. Vấn đề là phải tìm ra sự hợp lý của công tác lập pháp, lập quy trong hội nhập.
TPO - "Vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB, khi Viện kiểm sát nhân dân đề nghị tử hình với bà Trương Mỹ Lan, vài hôm sau gia đình đã nộp tiền khắc phục, chuộc tội...", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu.
TPO - Bộ Công an cho rằng, đề xuất bỏ hình phạt tử hình, thay bằng hình phạt tù chung thân không được giảm án đối với 8 tội danh là bước đi phù hợp trong tiến trình xây dựng hệ thống pháp luật hình sự nhân đạo, hiện đại và hội nhập, đồng thời góp phần tăng cường uy tín và quan hệ hợp tác quốc tế.
TPO - Đề xuất 8 tội danh bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án, trong đó có tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ các đại biểu Quốc hội.
TPO - Ngày 22/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo, sau hơn 10 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ban hành bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can trong một chuyên án ma túy xuyên quốc gia.
TPO - Giáo hoàng Francis đã để lại dấu ấn sâu sắc với cam kết về lòng từ bi, công lý xã hội, bảo vệ môi trường và nỗ lực xây dựng một Giáo hội bao dung, phản ứng kịp thời trước các vấn đề hiện đại.
TPO - Nói lời sau cùng trước khi nghị án, các bị cáo trong vụ nổ súng tranh chấp đất ở Phú Quốc (Kiên Giang) làm 8 người thương vong đều ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Dự kiến ngày 31/1, HĐXX sẽ tuyên án.
TPO - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang đề nghị xử phạt bị cáo Đoàn Thiên Long – người trực tiếp nổ súng làm 8 người thương vong mức án tử hình về tội giết người, án chung thân cho 3 bị cáo khác liên quan tranh chấp đất tại Phú Quốc.
TPO - Tại phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 54 bị cáo. Với hành vi nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị mức án tử hình.
TPO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan nghiên cứu, đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành về hình phạt tử hình và thi hành án tử hình đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
TPO - Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Trong đó số 18 người bị đề nghị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù đến tử hình với cáo buộc “Nhận hối lộ” có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.
TPO - TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Nông Ích Thạch (SN 1992) và Nông Văn Hướng (SN1976, cùng trú tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng).
TPO - Nga không thể bảo đảm hai cựu quân nhân Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối diện với án tử hình, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình NBC phát sóng ngày 20/6.