Tư duy "đóng, mở"

0:00 / 0:00
0:00
TP - Việt Nam đã “mở cửa” với thế giới bằng việc nối lại các chuyến bay quốc tế sau thời gian dài gián đoạn. Người bận rộn nhất trước và sau Tết Nguyên đán có lẽ là Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng.

Ngay trong ngày chính thức “mở bầu trời”, ông Thắng và các thuộc cấp hết họp với các bên liên quan, lại có mặt tại sân bay kiểm tra.

Trong những ngày cả châu Âu hồi sinh bằng hộ chiếu vắc xin với các chuyến bay nhộn nhịp nối liền châu lục, hầu hết máy bay các hãng nội địa Việt Nam phủ bạt xếp xó. Hình ảnh lãnh đạo hãng bay vô tình gặp nam tiếp viên đi phụ hồ đen nhẻm, còn nữ tiếp viên bán hàng qua mạng hoặc làm đủ nghề tay chân khác, cho thấy sự kiệt quệ của một lĩnh vực vốn là thời thượng.

Tư duy "đóng, mở" ảnh 1

Tác giả Đình Thắng

Nhắc lại như vậy để thấy rằng, máy bay, phi công, tiếp viên và các nhân sự liên quan khác của các hãng hàng không đã chờ đợi giây phút bay quốc tế lâu lắm rồi. Thế nhưng, ngành hàng không “mở”, liệu có đủ khách để duy trì hoạt động? Ai cũng biết phương tiện bay chỉ là một yếu tố trong vô vàn rào cản khác. Hy vọng không đến mức phải dùng “cây gậy truy bài” của Thủ tướng Chính phủ tới các địa phương. Bởi cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố đánh giá tổng kết việc thí điểm 7 địa phương đón khách du lịch quốc tế. Trong khi đó, trước đây, giai đoạn chống dịch căng thẳng nhất, không phải quan chức nào cũng “thuộc bài” để triển khai đúng tinh thần chỉ đạo.

Giá như, trước khi tuyên bố thời điểm nối lại các chuyến bay quốc tế bình thường, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế sớm thông báo rõ các điều kiện nhập cảnh với từng đối tượng cụ thể. Bên cạnh lộ trình tiếp (ngày 15/3 nới rộng gần như hoàn toàn), thông điệp đón khách quốc tế, nội địa ra sao? Tuyên truyền sớm, rộng rãi với thế giới không những để khách nhập cảnh yên tâm chọn lựa điểm đến, mà còn giúp các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành chuẩn bị chu đáo. Quyết tâm lớn chưa đủ, tính đồng bộ-xuyên suốt mới nhanh chóng giúp chính sách đi vào cuộc sống.

Một kinh nghiệm được rút ra trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua khi lượng khách nội địa đổ dồn về một số địa điểm du lịch khiến khách sạn, điểm vui chơi có lúc quá tải. Nhiều doanh nghiệp khách sạn đóng cửa hoặc chỉ dám hoạt động 50% công suất do nhân viên lành nghề nghỉ việc, nhân viên tuyển mới nghiệp vụ yếu. Doanh nghiệp chỉ thực sự vận hành khi có đủ niềm tin từ chính sách. Nếu muốn các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sản phẩm tốt, các bộ ngành liên quan và địa phương phải sâu sát và nhiệt tình trợ giúp.

Muốn mở cửa, hút khách, an toàn, hiệu quả, cần bản lĩnh quản trị và tư duy không đóng, không né trách nhiệm của những người có trách nhiệm.

MỚI - NÓNG