T.Ư Đoàn và Bia Sài Gòn hợp tác chiến lược vì an sinh xã hội

Anh Nguyễn Đắc Vinh cùng ông Phan Đăng Tuất ký kết hợp tác. Ảnh: Hải Bình.
Anh Nguyễn Đắc Vinh cùng ông Phan Đăng Tuất ký kết hợp tác. Ảnh: Hải Bình.
TP - Ngày 24/3, tại TPHCM, T.Ư Đoàn và công ty Bia- Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2015- 2020, mục tiêu vì an sinh xã hội.

Tham dự có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo công ty Bia Sài Gòn.

Theo đó, T.Ư Đoàn và công ty Bia- Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sẽ cùng nhau hợp tác, gắn việc quảng bá thương hiệu Bia Sài Gòn với thông điệp “Bia Sài Gòn chung tay với cộng đồng” qua việc phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai các chương trình an sinh, xã hội với kinh phí 12 tỷ đồng/năm. Nguồn kinh phí này sẽ do T.Ư Đoàn tiếp nhận và phân bổ để triển khai các hoạt động an sinh xã hội…

Ngoài ra, công ty Bia Sài Gòn còn tài trợ định kỳ hàng năm các chương trình như “Sinh ra từ làng” phát sóng trên VTV1 và VTV6 - giới thiệu và tôn vinh các gương thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi và mô hình kinh tế thành công tiêu biểu, thúc đẩy phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; chương trình “Tuyên dương Bí thư Đoàn xuất sắc toàn quốc- trao giải thưởng Lý Tự Trọng” nhân kỷ niệm 26/3 hàng năm.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.