Từ chối lên tuyển dự vòng loại World Cup, sao Thái Lan nhận cái kết đắng ở CLB Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Theerathon Bunmathan không còn chỗ đứng ở CLB Yokohama F Marinos.
Theerathon Bunmathan không còn chỗ đứng ở CLB Yokohama F Marinos.
TPO - Hậu vệ Theerathon Bunmathan vẫn mất suất ở CLB Yokohama F Marinos, dù từng từ chối tập trung lên tuyển Thái Lan dự vòng loại World Cup 2022 để "giữ chỗ" trong đội hình CLB Nhật Bản.

Hồi tháng 5, hậu vệ Theerathon từng nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ khi xin rút khỏi đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho 3 trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Lý do hậu vệ CLB Yokohama F Marinos đưa ra là Nhật Bản áp dụng quy định cách ly 14 ngày đối với những người nhập cảnh do dịch COVID-19.

Nếu thi đấu cho Thái Lan, Theerathon phải mất hai tuần cách ly khi trở về Nhật Bản và sẽ lỡ vài trận ở J-League. Điều này có thể khiến hậu vệ sinh năm 1990 mất suất đá chính ở CLB Yokohama F Marinos.

Dù vậy, những nỗi lo sợ của Theerathon vẫn biến thành sự thực khi CLB Yokohama F Marinos có sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. HLV Angelos Postecoglou bất ngờ nói lời chia tay đội bóng Nhật Bản, sau khi nhận lời mời hậu hĩnh từ CLB Celtic của Scotland.

Ban huấn luyện sau đó bổ nhiệm HLV tạm quyền Hideki Matsunaga thay thế. Kể từ thời điểm chiến lược gia này ngồi ghế nóng từ ngày 10/6 tới nay, Theerathon không còn giữ được suất đá chính.

Bốn trận gần nhất ở J-League 1 2021, HLV Hideki Matsunaga tin tưởng sử dụng Takuya Wada và Ryo Takano. Cựu tuyển thủ Thái Lan bị cất trên băng ghế dự bị. Anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trong hai trận.

Đáng nói, cả bốn trận đấu Theerathon vắng mặt, Yokohama F Marinos đều giành chiến thắng. Kết quả này giúp họ giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH với 46 điểm sau 20 trận đấu, kém đội đầu bảng Kawasaki Frontale 9 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Dù vậy, trả lời truyền thông, Theerathon vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của mình: “Thật tốt khi có nhiều sự cạnh tranh vị trí ở Yokohama F Marinos khi bất kể ai cũng có thể thay thế. Tùy vào cơ hội và thời điểm, người đó phải nắm bắt. Tôi sẽ phải cố gắng duy trì thể lực và phong độ để chờ cơ hội với HLV trưởng mới”.

MỚI - NÓNG