Từ bồi bàn tới 'cây' sáng kiến

Lê Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tại lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2010
Lê Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tại lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2010
TP - Lê Quốc Dũng, 27 tuổi, 'cây sáng kiến' của Cty in An Lạc (Tổng Cty Liksin), được đề cử là Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam và có cơ hội trở thành Nhân vật Thanh niên của năm.

>> Những sáng kiến tiền tỷ

Lê Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tại lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2010
Lê Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tại lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2010.

Được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận quản lý chất lượng chỉ sau thời gian ngắn làm nhân viên, Dũng không khỏi run. “Tôi lo vì mình còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm và sợ không chịu nổi áp lực”, Dũng nói. Tự tạo sức ép, Dũng cày chăm chỉ, chú trọng đến từng chi tiết trong công việc và gây ấn tượng mạnh với sáng kiến dùng decal trong theo dõi sự ổn định của bề mặt chai giúp nhà cung cấp nhựa khắc phục được chất lượng, đảm bảo nhãn chai ít bị sự cố.

Nối tiếp sau đó là hàng loạt những sáng tạo làm lợi hàng tỷ đồng cho Cty như giải pháp ghép băng keo khắc phục lỗi đứt đế tiết kiệm 620 triệu đồng, xử lý mùi nhân thực phẩm tiết kiệm hơn 100 triệu đồng. Chỉ riêng năm 2008, 2009, các sáng kiến của Dũng làm lợi cho Cty hơn 1,2 tỷ đồng.

Ít ai biết trước khi giành danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo (2009), Thanh niên tiêu biểu của TPHCM (2008), thời sinh viên Dũng từng làm bồi bàn, gia sư, nhân viên nghiên cứu thị trường... và luôn phấn đấu trong từng hoạt động khi học tại khoa Hóa, ĐH KHTN TPHCM và khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế TPHCM.

Gia tăng quỹ Đoàn

Gây quỹ Đoàn để hoạt động là việc làm khó khăn đối với hầu hết các chi đoàn. Chi đoàn mà Dũng sinh hoạt mỗi lần tổ chức hoạt động đều phải xin kinh phí từ Cty, xin trích 10% tiền quỹ bán phế liệu. Tuy nhiên, quỹ bán phế liệu còn dùng vào nhiều việc nên việc chi cho hoạt động của Đoàn cũng hạn chế. Làm thế nào để gia tăng quỹ Đoàn là câu hỏi thường trực với Phó bí thư chi đoàn Cty in An Lạc Lê Quốc Dũng.

“Tôi thấy có đế silicon lúc chạy nhãn 2 lớp bỏ ra. Trước đây loại đế này thường phải loại bỏ và thuê Cty bên ngoài xử lý, vừa tốn tiền xử lý mà không được lợi gì. Tôi nhận thấy lớp đế này tuy thuộc rác thải nguy hại nhưng về cấu trúc có thể tái chế hoặc sử dụng cho việc khác. Tôi đã đăng tin lên mạng để rao bán loại đế này”, Dũng kể.

Có người hỏi mua với giá 1.000 đồng/kg, Dũng đề xuất với lãnh đạo để xin số tiền bán đế cho quỹ Đoàn. Do Giám đốc cũng là cựu Bí thư Đoàn nên cũng thấu hiểu và tạo điều kiện cho chi đoàn thực hiện. Hiện giá bán đế đã tăng lên 5.000đ/kg.

Dũng cho biết tại Cty có phong trào sáng kiến cải tiến rất sôi nổi, làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Chi đoàn đang đề xuất với Cty sẽ trích 1-2% của số tiền làm lợi từ các sáng kiến của thanh niên để dùng cho các hoạt động của Đoàn.

Lê Quốc Dũng chia sẻ: Để tập hợp thanh niên và phát triển hoạt động đoàn có hiệu quả, trước hết cán bộ đoàn phải năng động, nhiệt huyết, có kỹ năng công tác Đoàn và khả năng làm việc khoa học, tổ chức hợp lý.

Cũng theo Dũng, cán bộ đoàn phải là bạn của đoàn viên trong cuộc sống cũng như công việc. Các chương trình hoạt động cần sát với thực tế, phù hợp với nhu cầu của ĐVTN. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.