Từ 3 cặp nam nữ 'mây mưa' trong khách sạn, lộ đường dây mại dâm giá 3 triệu đồng/lượt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đường dây môi giới mại dâm vừa bị triệt phá khi công an kiểm tra, phát hiện 3 cặp nam - nữ có hành vi mua bán dâm trong một khách sạn ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Từ 3 cặp nam nữ 'mây mưa' trong khách sạn, lộ đường dây mại dâm giá 3 triệu đồng/lượt ảnh 1

Cơ quan chức năng bước đầu xác định Bùi Hữu H. cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

Ngày 9/10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang điều tra, làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm” của các đối tượng Bùi Hữu H. (tên thường gọi là Nị, 32 tuổi, ngụ phường Lộc Phát), Nguyễn Thanh Tr. (25 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) và Tạ Ngọc Diễn H. (25 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt).

Trước đó, sau thời gian theo dõi, đêm 6/10, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an phường 2 kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (phường 2). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 3 phòng trong khách sạn này có 3 cặp nam - nữ có hành vi “Mua bán dâm”.

Sau khi lấy lời khai của các cặp nam - nữ, Công an TP Bảo Lộc đã kiểm tra và bắt khẩn cấp 3 đối tượng nói trên tại một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 2). Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện hành vi “Môi giới mại dâm” để lấy phần trăm từ người bán dâm.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định Bùi Hữu H. là đối tượng cầm đầu, lập nhóm Zalo, sau đó tìm gái bán dâm đưa vào nhóm rồi phân công Tr. và H. bố trí cho các cô gái trẻ “đi khách” để thu phần trăm.

Cụ thể, khi khách có nhu cầu, Tr. và H. điều gái bán dâm đến khách sạn phục vụ, với giá 3 triệu đồng/lượt. Với mỗi lượt “đi khách” của gái bán dâm, các đối tượng môi giới hưởng 500.000 đồng; trong đó, H. hưởng 50%, H.và Tr. hưởng 50%. Nếu đi qua đêm, khách phải trả 6 triệu đồng; trong đó, nhóm môi giới hưởng 1 triệu đồng.

Công an TP Bảo Lộc đang mở rộng điều tra, xử lý hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG