'Tú ông' nuôi dàn thiếu nữ để bán dâm

0:00 / 0:00
0:00
Treo biển quảng cáo cà phê, song Hoàng Văn Báu (Thái Nguyên) đã nuôi 7 gái bán dâm, trong đó người ít tuổi nhất mới 16 tuổi.

Ngày 25-9, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết tối 23-9, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra một căn nhà 3 tầng tại tổ 8, phường Đồng Quang (TP Thái Nguyên) thì phát hiện nhiều đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, 3 đôi nam nữ vừa mua bán dâm xong, 1 đôi nam nữ chuẩn bị có hành vi mua bán dâm.

Công an xác định Hoàng Văn Báu (SN 1957, trú tại xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên) là quản lý của cửa hàng nêu trên.

Tại công an, Báu khai nhận từ tháng 7-2022, đã thuê căn nhà nêu trên để cho gái bán dâm và khách mua dâm đến hoạt động. Để tránh sự phát hiện, Báu đã treo biển quảng cáo "Cà phê 194".

Tại đây, Báu đang nuôi 7 gái bán dâm, trong đó người ít tuổi nhất sinh năm 2006 (16 tuổi). Với mỗi lượt khách bán dâm, Báu thu 200.000 đồng và trả cho gái bán dâm 100.000 đồng.

Theo nld.com.vn
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.