Từ 0h ngày 7/3, khách nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất phải khai báo y tế điện tử

Hành khách nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất được kiểm tra thân nhiệt.
Hành khách nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất được kiểm tra thân nhiệt.
TPO - Bắt đầu từ 0h sáng 7/3, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM sẽ triển khai khai báo y tế điện tử đối với tất cả những người nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay Tân Sơn Nhất và Cảng Sài Gòn.

Chiều 6/3, ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho biết, việc triển khai khai báo y tế bắt buộc với tất cả hành khách nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Kể từ 0h sáng 7/3, để thuận tiện cho hành khách, bên cạnh hình thức khai giấy hành khách có thể khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử ngay trước khi thực hiện chuyến đi đến Tân Sơn Nhất, trước 6 tiếng so với yêu cầu của Chính phủ.

Từ 0h ngày 7/3, khách nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất phải khai báo y tế điện tử ảnh 1 Lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM kiểm tra thông tin hành khách nhập cảnh vào TPHCM.

Việc triển khai khai báo y tế điện tử được Bộ Y tế phối hợp với các nhà mạng Viettel, VNPT và các công ty công nghệ thông tin đã nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện quy trình và ứng dụng khai báo y rất đơn giản, thuận tiện qua website http://suckhoetoandan.vn/khaiyte.

Cũng liên quan đến công tác kiểm dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký văn bản đề nghị việc tiêu độc, khử trùng toàn bộ máy bay để phòng chống lây nhiễm Covid-19 sau mỗi chuyến đi chặng quốc tế. Đối với chuyến bay nội địa, thực hiện tiêu độc, khử trùng chuyến bay vào cuối mỗi ngày, trước khi sử dụng máy bay cho các chuyến bay vào ngày hôm sau.

Từ 0h ngày 7/3, khách nhập cảnh vào Tân Sơn Nhất phải khai báo y tế điện tử ảnh 2 Tàu bay quốc tế sẽ được phun khử trùng sau mỗi chuyến bay.

Trước đó UBND TPHCM đã có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp các ban ngành điều động chuyên viên biết ngoại ngữ để hỗ trợ phiên dịch trong quá trình kiểm tra y tế ở Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra Công an TPHCM và Công an Cửa khẩu của sân bay cũng tăng cường kiểm tra giám sát và báo cáo số liệu cụ thể về số người nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay Tân Sơn Nhất.

MỚI - NÓNG