TT-Huế: Còn ngập nhiều nơi, thủy điện nhận lệnh xả lũ khẩn

Đường Tỉnh nối các huyện Phong Điền, Quảng Điền (TT-Huế) vẫn còn ngập lụt, chia cắt
Đường Tỉnh nối các huyện Phong Điền, Quảng Điền (TT-Huế) vẫn còn ngập lụt, chia cắt
TPO - Chiều 11/12, thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ (TT-Huế) nhận lệnh khẩn điều tiết xả lũ khẩn, trong khi các vùng hạ du như Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà vẫn còn bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN)  tỉnh TT-Huế thông tin, mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền trong sáng ngày 11/12 đạt ở mức 55,91m; lưu lượng đến 409m3/s, lưu lượng qua máy 186m3/s. Trong khi đó, theo dự báo, vào chiều tối cùng ngày, trên địa bàn TT-Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã yêu cầu nhà máy thủy điện Hương Điền tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, điều tiết nước qua tua bin và qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến để duy trì mực nước hồ ở mức an toàn cho công trình và vùng hạ du là +56m.

TT-Huế: Còn ngập nhiều nơi, thủy điện nhận lệnh xả lũ khẩn ảnh 1

Ngập lụt bủa vây khu dân cư Tạch Trả (huyện Phong Điền)

Qua thực tế nắm tình hình từ các vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ của tỉnh TT-Huế như Phong Điền, Quảng Điền, đến chiều 11/12, tình trạng ngập lụt, giao thông chia cắt vẫn tiếp diễn trên các tuyến giao thông chính qua các địa phương này. Cụ thể, tại huyện Quảng Điền, tuyến Tỉnh lộ 4 vẫn bị ngập tại đoạn tràn Thủ Lễ - xã Quảng Phước, với độ sâu 0,3-0,4m.

TT-Huế: Còn ngập nhiều nơi, thủy điện nhận lệnh xả lũ khẩn ảnh 2

 Đường nối từ Tỉnh lộ vào các khu dân cư tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, vẫn còn đầy nước

Tại địa bàn huyện Phong Điền, tuyến Tỉnh lộ 6 tại vị trí Km1+300, đoạn qua thị trấn Phong Điền bị ngập cục bộ 50m, với độ sâu trung bình 0,4m. Tuyến Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ qua đoạn chợ Phong Mỹ bị ngập sâu 1,5m; đoạn đường WB từ xã Phong An đến xã Phong Xuân qua đoạn thôn Vĩnh Hương, thôn Bến Củi ngập 0,5m, dài khoảng 100m; Tỉnh lộ 6 từ thị trấn đi Phong Chương qua đoạn thôn Khúc Lý bị ngập 0,3m, dài khoảng 200m (ngập tại 02 tràn, mỗi tràn ngập dài 100m); đoạn đường từ xã Phong Chương đi xã Điền Lộc ngập 0,3m dài 200m; một số tuyến đường liên thôn tại các xã: Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, thị trấn, phong Xuân bị ngập từ 0,2 đến 0,4m. Do tình hình ngập lụt kéo dài, hoạt động giao thông đi lại của người dân gặp khó khăn, nguy hiểm.

TT-Huế: Còn ngập nhiều nơi, thủy điện nhận lệnh xả lũ khẩn ảnh 3

Rừng keo tràm ngập nước

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến tuyến Tỉnh lộ 16 dẫn lên thủy điện Hương Điền. Đặc biệt là tại đoạn đường thuộc vị trí Km2+500, mưa lũ đã cuốn trôi đất đá tràn ra một phần mặt đường và làm hệ thống cống trên tuyến bị xói hàm ếch.

TT-Huế: Còn ngập nhiều nơi, thủy điện nhận lệnh xả lũ khẩn ảnh 4

Người dân buộc phải quay đầu xe vì không dám mạo hiểm vượt qua đoạn ngập lũ

Đến chiều 11/12, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, qua hai ngày mưa lũ, toàn tỉnh có 1 người bị chết, hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó ngập nặng nhất xảy ra tại hai huyện Phong Điền và Phú Lộc. Tại huyện Phong Điền có 155 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,3m (tập trung tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương). Địa phương đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn.

TT-Huế: Còn ngập nhiều nơi, thủy điện nhận lệnh xả lũ khẩn ảnh 5

Hai người này suýt bị nước cuốn khi cố vượt qua đoạn ngầm chảy xiết dẫn về xã Phong Chương, huyện Phong Điền

Tại huyện Phú Lộc có 580 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,2m (tại các xã Lộc Trì 150 nhà, Lộc An 120 nhà, Lộc Điền 100 nhà, Lộc Bổn 140 nhà, Lộc Thủy 50 nhà, thị trấn Phú Lộc 20 nhà). Hiện tại mưa đã giảm, nước đã cơ bản rút hết.

Trận lũ còn gây gập úng 30 ha hoa màu, 5,7 hoa cúc tết tại các xã Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền); cuốn trôi hồ nuôi tôm diện tích 2.200m2 của ngư dân xã Điền Hương (huyện Phong Điền), làm toàn bộ tôm nuôi bị mất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.