Qua miền Di sản

Truyền thống vàng son cùng vẻ đẹp hiện đại

Màn đồng diễn Bikini gợi cảm của thí sinh HHVN. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Màn đồng diễn Bikini gợi cảm của thí sinh HHVN. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Dải đất miền Trung dày đặc các danh thắng và di tích khiến cho bất cứ du khách nào đến đây cũng khó rời chân. Sự giàu có về cảnh quan và văn hóa của Con đường Di sản miền Trung chính là nguồn cảm hứng lớn khiến cho đêm thi Người đẹp Du lịch và Người đẹp Biển chủ đề Qua miền Di sản thêm sinh sắc và hấp dẫn.

Qua miền Di sản- đêm trình diễn nghệ thuật khá đặc sắc là sự kết hợp tương đối hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên đất nước và vẻ đẹp đầy sức sống của các thí sinh tham gia vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2018. Nhiều màn trình diễn có thể nói đạt tới độ đã tai đã mắt.

Mở đầu chương trình, ngay sau những hình ảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng cùng sự thâm trầm của Mỹ Sơn, khán giả được đưa vào không gian ma mị của đền tháp Champa, trên đó các pho tượng Apsara hóa thành vũ công trong khói sương mờ ảo. Biên đạo múa Khoa Nguyễn đầu tư khá công phu cho tiết mục này. Anh đưa thêm những mô hình tháp Chăm di động trên bánh xe làm bệ đỡ cho vũ công biến hóa. Cộng với hiệu ứng hình ảnh màn hình LED khiến tiết mục mở màn gây ấn tượng mạnh về thị giác. “Sân khấu đêm Qua miền Di sản rất thoáng cho tôi tha hồ triển khai các bố cục múa”, Khoa Nguyễn nhận xét. “BTC cũng rất chịu chơi, cần cảnh trí, đạo cụ gì đều được đáp ứng”.

Kế tiếp là những khuôn hình đẹp nhất, sáng nhất trong chuỗi hoạt động của thí sinh những ngày qua tại Cocobay và Đà Nẵng. Những bãi biển hiện lên với cát mịn trải dài không hổ danh nằm trong top đầu của thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes. “Đến từ TPHCM, nhưng chúng tôi yêu Đà Nẵng”, các chàng trai Uni5 hồ hởi cho hay. Xem họ trình bày bài Welcome to Đà Nẵng với sự say mê, hào hứng, khán giả cảm tưởng như Uni5 là những người con của Đà Nẵng vậy. Bài hát không chỉ liệt kê đủ các thắng cảnh của Đà Nẵng mà còn có đến cả chục món ăn nổi tiếng của “thành phố đáng sống” này. Uni5 thành lập gần 2 năm nay dưới sự quản lý của cặp đôi Đông Nhi- Ông Cao Thắng.

Ông Cao Thắng tình nguyện ở dưới “trông đồ” cho vợ chưa cưới diễn xuất tình tứ cùng hot-boy Trọng Hiếu trong bài Thiên đường là em (Phúc Bồ - Hà Lê). Phần dạo giữa của bài hát chính là thời gian cho các thí sinh trình diễn bikini. Thiết kế bikini đa sắc lần này của Xuân Thu rất phù hợp với trình diễn trên sân khấu giúp các thí sinh thêm tự tin khoe đường cong và vóc dáng. Và cũng không thể thiếu đặc sản vũ đạo với bikini như đã thấy ở vòng chung khảo phía Bắc, lần này hình như còn nóng bỏng hơn. Chỉ có điều các cô gái phải lùi vào phía cuối sân khấu xa khán giả hơn một chút. Sân khấu kết hợp trình diễn thời trang được thiết kế hình chữ T với đường runway chạy dài về phía khán giả sẽ tiếp tục được sử dụng cho các đêm thi Người đẹp Thời trang.

Hơn ai hết, Trọng Hiếu cực kỳ phù hợp với các nghệ sĩ đường phố đến Cocobay từ khắp nơi trên thế giới. Đơn giản vì anh có thể giao tiếp thoải mái với họ bằng tiếng Anh trong khi luyện tập. Từng bước vũ đạo của Hiếu trong bài Green Groove (Cứ thế bay) kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế - người đi cà kheo, người đánh trống, người tung hứng… khiến khán giả khó rời mắt. Quang Lê không cần vũ đạo vì đã có… giọng hát rất Huế khó ai có thể thay thế trong liên khúc Lý Mười thương và Áo hoa (Trần Quang Lộc). Phụ họa cho anh là một vũ đoàn trong trang phục cũng rất hoàng gia, khiến phần xuất hiện của anh cũng không kém phần bắt mắt.

Truyền thống vàng son cùng vẻ đẹp hiện đại ảnh 1

Ca sĩ Quang Lê và thí sinh HHVN trong trang phục áo dài của Khánh Shyna.

BTC đặt NTK Khánh Shyna may riêng cho Quang Lê bộ áo dài tím thêu nút cát tường cách điệu bằng chỉ vàng. Bộ áo mang tính trình diễn cao xem ra có vẻ vừa mắt ca sĩ và anh dự định sẽ đặt NTK đồng hương Huế may thêm vài bộ nữa. Khánh Shyna chỉ có hơn một tháng để thiết kế và thành hình 43 bộ áo dài cho BST Nét vàng son mà các thí sinh mặc để thi Người đẹp Du lịch. Lấy cảm hứng từ hoa văn kiến trúc cung đình - từ hình công, phượng, hạc tới pháp lam, mây nước… - nhưng không quá lệ thuộc truyền thống nên loạt áo dài vẫn tương thích với vẻ đẹp thanh xuân, hiện đại của phụ nữ hôm nay. Khánh tiếp tục được chọn là một trong 5 NTK áo dài cho đêm chung kết HHVN 2018.

Truyền thống vàng son cùng vẻ đẹp hiện đại ảnh 2

Màn kết hoành tráng của Đêm Qua Miền Di Sản.

Cuối cùng, những danh sách đề cử được mong đợi cho các giải thưởng Người đẹp Biển, Người đẹp Du lịch và Người đẹp Tài Năng cũng đã có. Tên người thắng cuộc sẽ được xướng lên vào đêm chung kết tại TP.HCM. Một nét mới, được coi là “dám làm” của BTC năm nay là tạo điều kiện cho những thí sinh tài năng nhất trình diễn ngay trong đêm quan trọng nhất. “Không phải cuộc thi sắc đẹp nào cũng quy tụ được những thí sinh tài năng như thế và cũng không phải BTC nào cũng mạnh dạn đầu tư rèn rũa để thí sinh phát huy được tài năng của mình như HHVN” - Phó BTC cuộc thi, bà Phạm Kim Dung khẳng định. Nhưng trước khi tới đêm chung kết vào giữa tháng Chín, khán giả còn hẳn 3 đêm Người đẹp Thời trang tại Cocobay - nơi các thí sinh sẽ hóa thân thành người mẫu trong trang phục của những NTK tên tuổi Lê Thanh Hòa, Thụy Nguyễn, Brian Võ và Adrian Anh Tuấn.

“Sân khấu đêm Qua miền Di sản tôi thấy quá hợp để trình diễn thời trang. Tôi rất vui vì BST của tôi lên sân khấu càng được tôn lên hài hòa giúp cho các bộ áo dài còn đẹp hơn. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho BST này khá gấp nhưng nhìn chung tôi hài lòng vì cũng gửi gắm vào đó ít nhiều được tinh thần Huế vừa truyền thống vừa trẻ trung. Hiện 9 bộ áo dài chủ đề biển đảo cho đêm chung kết tôi đã lên bản vẽ xong xuôi”.

 NTK Khánh Shyna 

“Thí sinh năm nay thực sự "oào"  luôn, toàn diện, năng động, khả năng ứng biến, làm mọi thứ tốt hơn năm trước nhiều. Vì thế mà năm nay mỗi đêm thi đều có tiết mục đồng diễn cho các bạn trổ tài. Làm giám khảo tài năng năm nay, tôi thấy mấy em đầu tư vừa hát vừa múa rất kỹ càng. Khả năng thí sinh năm nay OK hơn năm trước rất nhiều luôn!”.   

Biên đạo múa Khoa Nguyễn

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".