Có 54 kết quả :

Nhóm máu nào được ví 'quý hơn vàng'?

Nhóm máu nào được ví 'quý hơn vàng'?

TPO - Đây là nhóm máu duy nhất không chứa bất kỳ kháng nguyên nào trong hệ Rh. Chính vì thế, nhân loại thường ví nó là “máu vàng” hay "dòng máu quý hơn vàng". Nhóm máu này hiếm đến mức trên thế giới mới phát hiện có 43 người mang nó.
Bị xe tải cán ngang bụng, bệnh nhi thoát chết hy hữu

Bị xe tải cán ngang bụng, bệnh nhi thoát chết hy hữu

TPO - Ngã ra đường khi đang chơi cùng bạn, bé N.T.K (12 tuổi) bị xe tải cán ngang vùng bụng. Cháu được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xác định bệnh nhi bị vỡ gan, đa chấn thương, bác sĩ đã truyền 4 lít máu thực hiện phẫu thuật cứu bệnh nhi qua nguy kịch.
Trẻ mắc tan máu bẩm sinh phải truyền máu suốt đời

Nỗi lo chất lượng giống nòi

TP - Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ mang gien bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cao trên thế giới với khoảng 14 triệu người. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người trong độ tuổi sinh đẻ cần xét nghiệm gien tan máu bẩm sinh để tránh sinh con bị bệnh.
Trung thu đặc biệt

Trung thu đặc biệt

TP - Sáng 7/9 diễn ra chương trình Trung thu cho em, do Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, CLB nguồn nhân lực (ĐH Kinh tế Quốc dân) tổ chức. 
Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

TP - Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2014) và hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện do T.Ư Đoàn phát động, sáng 16/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) phối hợp với Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong ĐVTN và hội viên phụ nữ Tổng cục với chủ đề “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.