Đắk Lắk:

Trường mầm non bị ném mắm tôm, phá hoại tài sản

Trường mầm non 1/6 bị nhóm đối tượng đập phá, ném mắm tôm.
Trường mầm non 1/6 bị nhóm đối tượng đập phá, ném mắm tôm.
TPO - Sáng 31/8, nguồn tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hiện đang tiến hành điều tra làm rõ nhóm hơn 20 đối tượng đột nhập đập phá tài sản tại Trường Mầm non 1/6 ở phường Tân Lợi.

Theo thông tin từ bà Bùi Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường mầm non 1/6 cho biết, liên tiếp 1 tuần nay (từ ngày 25 đến 30 tháng 8) trường bị các đối tượng xấu khủng bố bằng mắm tôm vào ban đêm. Sau nhiều đêm theo dõi, đến khoảng 1h sáng ngày 31/8, bảo vệ nhà trường đã bắt được 2 đối tượng nữ đang có hành vi vứt mắm tôm vào sân trường.

Trường mầm non bị ném mắm tôm, phá hoại tài sản ảnh 1 Nhóm đối tượng đập phá nhiều đồ đạc của trường mầm non 1/6.

Ngay sau khi bị bảo vệ bắt, các đối tượng đã gọi điện nhờ đồng bọn đến giải cứu. Khoảng 5 phút sau thì có trên 20 đối tượng thanh niên, cầm theo dao, gậy sắt xông vào nhà trường, tấn công hiệu hiệu trưởng và đập phá tài sản tại phòng làm việc của hiệu trưởng. Trước khi tẩu thoát, các đối tượng còn đập nát thiết bị thu tín hiệu từ camera của nhà trường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.