Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có tân phó hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00
 Bà Trần Thúy Trâm Quyên tân Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Bà Trần Thúy Trâm Quyên tân Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
TPO - Ngày 9/3/2021, Bà Trần Thúy Trâm Quyên, Giám đốc Marketing - Truyền thông Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng được Hội đồng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh – Truyền thông - Trải nghiệm và Việc làm sinh viên.

Bà Quyên có 4 năm công tác tại Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, phụ trách lĩnh vực Marketing – Truyền thông - Thương hiệu cho toàn hệ thống giáo dục từ mầm non, đến phổ thông, đại học và sau đại học, bao gồm 50 trường với 75 ngàn học sinh, sinh viên tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, Bà Quyên có gần 19 năm công tác trong lĩnh vực Báo chí, từng giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống; đồng thời quản lý, triển khai các dự án truyền thông cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trong quá trình công tác, Bà được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng nhiều bằng khen do có nhiều sáng kiến, đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông, hoạt động cộng đồng trên cả 2 lĩnh vực: y tế và giáo dục.

Đại học quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trong những cơ sở giáo dục đại học tư thục đầu tiên phía Nam đào tạo đủ các bậc Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ với đa dạng các ngành/chuyên ngành đào tạo. Những năm gần đây, HIU đang nhanh chóng thúc đẩy việc đầu tư chủ lực cho các khối ngành mũi nhọn về khoa học sức khỏe, tiêu biểu nhất là: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược sĩ, Điều dưỡng, và cử nhân các chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, và hai ngành mới là Hộ sinh, Quản lý bệnh viện.

Cùng ngày, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM cũng thông báo về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo trường. Theo đó, GS.TS Trần Lê Quan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên được giao phụ trách nhà trường từ ngày 15/3 do GS.TS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng nhà trường hết tuổi quản lý sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác vào ngày 15/3.

Ông Trần Lê Quan sinh năm 1970, quê Đồng Tháp. Từ năm 1989-1994 ông học đại học và thạc sĩ tại Đại học Kharkiv, Ukraine. Năm 2002 ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành hóa dược tại Trường ĐH Y dược Toyama (Nhật Bản). Năm 2005 ông giữ chức vụ trưởng phòng thí nghiệm phân tích trung tâm, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) đến nay.

Năm 2010, TS Trần Lê Quan được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư. Và từ năm 2012 đến nay, PGS.TS Trần Lê Quan được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.