Trung Quốc tuyên bố bùng phát dịch cúm gia cầm

Trung Quốc tuyên bố bùng phát dịch cúm gia cầm
TPO - Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (MOA) cho biết hôm 13/1 rằng, tỉnh Hồ Bắc vừa báo cáo xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại một trại chăn nuôi ở tỉnh này.
Trung Quốc tuyên bố bùng phát dịch cúm gia cầm ảnh 1

Cúm gia cầm H5N1 có thể lây từ động vật sang người

Gà tại một nông trại ở làng Wanjia, quận Yangxin xuất hiện các triệu chứng cúm gia cầm và 3.200 con đã chết hôm 7/1.

Sau khi xét nghiệm các mẫu thử thu thập tại trang trại, Phòng Thí nghiệm Cúm gia cầm Quốc gia Trung Quốc đã xác định đây là dịch cúm H5N1, theo MOA.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa và khử trùng những khu vực nhiễm bệnh. Tổng cộng 46.800 con gà đã bị tiêu hủy và xử lý an toàn để ngăn chặn dịch lây lan, theo MOA.

Cúm gia cầm là loại bệnh có thể truyền nhiễm từ động vật sang người và có thể gây tử vong cho người.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.