TPO - Muỗi là giống loài cực kỳ khó chịu, chúng phải hút máu để sống. Muỗi gây ra nhiều bệnh vô cùng nguy hiểm cho con người. Trên thế giới nơi nào không có muỗi. Liệu có thể khiến muỗi tuyệt chủng được không?
TP - Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 tới nay, cả nước ghi nhận khoảng 4.000 ca mắc thủy đậu. Đáng chú ý tại Hà Nội có hơn 1.400 ca mắc, tăng hơn 21 lần so với cùng kì năm ngoái.
TPO - Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tại Việt Nam (OUCRU) cảnh báo kháng thể của cộng đồng đang suy giảm theo thời gian là yếu tố nguy cơ gia tăng số ca mắc COVID-19. Ông cho rằng, những người thuộc nhóm nguy cơ là đối tượng cần tính đến giải pháp tiêm vắc xin COVID-19 hàng năm.
TPO - Bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi được Sở Y tế TPHCM dự báo sẽ là thách thức lớn đối với ngành y tế và sức khỏe cộng đồng trong năm 2023. Trước tình hình trên, Sở Y tế đang triển khai các phương án ứng phó, kiểm soát dịch bệnh.
TP - Sau hơn 8 năm vắng bóng tại Việt Nam, mới đây ca bệnh đầu tiên nhiễm virus cúm gia cầm - cúm A/H5 đã xuất hiện. Bệnh nhân là bé gái 5 tuổi ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh cúm gia cầm sang người nếu không phòng chống kịp thời.
TP - Ngày 14/9 Bộ Y tế đã chỉ đạo lập các Tổ công tác đặc biệt để triển khai quyết liệt việc vận động người dân tiêm vắc xin sau khi nhiều tỉnh, thành ghi nhận các biến thể mới của Omicron lây lan nhanh. Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục giám sát chặt chẽ dịch bệnh, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể mới của COVID-19.
TPO - Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đang có chiều hướng gia tăng thêm số ca bệnh.
TPO - Ngày 21/3, Bộ Y tế cho biết từ ngày 18/2 đến 17/3, cả nước ghi nhận 4.287 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Dương. Đây cũng là 2 ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm 2022.
TPO - Những y, bác sỹ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An ngày đêm vất vả trên tuyến đầu chống dịch. Ghi nhận của báo Tiền Phong tại khu cách ly đặc biệt, nơi chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.
TPO - Tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID -19 sáng 8/6 cho biết, có 15 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
TPO - Thống kê từ Sở Y tế Bình Dương, cho thấy các bệnh truyền nhiễm ở địa phương này những tháng đầu năm tăng mạnh. Có 6 ca mắc COVID-19 ở Bình Dương đã được xuất viện và chỉ còn 1 ca người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang được điều trị.
TPO - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang điều trị một bệnh nhân sốt mò (Rickettsia), nhập khoa khi bệnh đã ở giai đoạn nặng với tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc, rối loạn nước điện giải, suy chức năng gan, viêm phổi, sốt cao mê sảng và nôn nhiều.
TPO - Ngoài dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thời tiết chuyển từ xuân sang hè như hiện nay là thời điểm dễ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm, thủy đậu, sởi, tay-chân-miệng, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết...
TPO - Do dịch bệnh Covid-19 được Tổ chức Y tế thế giới xem là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, vì vậy khai báo y tế và cách ly là rất quan trọng. Tại một số quốc gia, việc công dân trốn tránh cách ly, không khai báo y tế và dẫn đến lây bệnh truyền nhiễm này đã bị xử phạt rất nặng.
TPO - Khi dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc nâng cao sức đề kháng để phòng chống sự 'tấn công' của virus là vô cùng quan trọng. Các bác sĩ sẽ tư vấn những cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh.
Hành vi "Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm" có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí phạt tù nếu gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
TPO - Ở Việt Nam hiện đang là mùa đông - xuân, nhiệt độ môi trường liên tục thay đổi, đặc biệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn… làm cho cơ thể con người phải tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm, những người sức khỏe yếu, trẻ em hoặc không thích nghi kịp sẽ dễ bị nhiễm bệnh.
TPO - Bệnh nhân: Quách Thị K, 39 tuổi, địa chỉ: Phú Lương-Lạc Sơn-Hoà Bình. Nhập viện trong tình trạng sốt cao, rét run; có vết trầy xước ở chân; có tiền sử làm nghề nông nghiệp tiếp xúc với đất và nước...
TPO - Dịch tả lợn Châu Phi không có khả năng lây sang người, kể cả khi người phơi nhiễm với sản phẩm động vật nhiễm bệnh không được nấu chín cũng không có nguy cơ lây nhiễm bệnh tả lợn sang người.
TPO - Đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 56 tỉnh thành có các trường hợp mắc sởi. Theo các chuyên gia, phần lớn trẻ mắc sởi đều không được tiêm vắc xin đầy đủ.
TPO - Thời tiết giao mùa thu - đông là môi trường thuận lợi để nhiều dịch bệnh nguy hiểm bùng phát như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Đặc biệt bệnh tay - chân - miệng đang vào mùa cao điểm và diễn biến hết sức phức tạp. Đã có 6 trẻ em tại khu vực phía Nam tử vong do bệnh này.
TPO - Đây là ca Hội chứng hô hấp Trung Đông đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ tháng 7/2015 khiến 186 người nhiễm bệnh, 38 người tử vong, 16.752 người bị cách ly, gần 3000 trường học đóng cửa, 124.000 du khách hủy du lịch Hàn Quốc.
TPO - Bệnh nhân mới nhất mắc căn bệnh cực kỳ nguy hiểm này là Hảng Thị D, 24 tuổi ở Yên Bái. D nhập viện trong tình trạng hôn mê rất sâu, mất phản xạ, tiên lượng cực kỳ xấu.
TPO - PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, danh mục các bệnh và vắc xin, sinh phẩm bắt buộc với trẻ em và người có nguy cơ mắc được điều chỉnh cho phù hợp vơi mô hình bệnh tật, các yếu tố gây dịch tại Việt Nam. Việc tiêm chủng bắt buộc đã được quy định lại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.
Khi trẻ sốt cao dẫn tới co giật, nhiều người nhanh chóng cạy miệng trẻ, cố nhét ngón tay hoặc thìa cứng chèn hai bên răng để trẻ đỡ cắn lưỡi. Liệu điều này có đúng?
TPO - Ngày 13/9, tại Hưng Yên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức phát động chương trình “Mười triệu bàn tay sạch” có thông điệp “Giữ đôi bàn tay sạch vì thế hệ tương lai”, với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và học sinh.
TPO - Một trong những thông điệp chính của “Ngày Viêm gan thế giới” hàng năm là tiêm vắc-xin cho trẻ để phòng bệnh viêm gan virus nhằm mục đích tăng cường nhận thức, hiểu biết về căn bệnh này và những hậu quả do viêm gan virus gây ra như ung thư gan, xơ gan…
TPO - Quan chức y tế Hàn Quốc vừa xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Zika có nguồn gốc từ Nam Mỹ, làm dấy lên lo ngại loại virus có thể gây ra dị tật bẩm sinh này sẽ lan rộng trong cả nước.