Trung Quốc phát triển máy bay không người lái để ghép đôi với tiêm kích J-20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc đang phát triển mẫu máy bay chiến đấu không người lái hiện đại để hoạt động bên cạnh, với tốc độ có thể tương đương, dòng tiêm kích tàng hình thế hệ mới nhất J-20 Mighty Dragon.
Trung Quốc phát triển máy bay không người lái để ghép đôi với tiêm kích J-20 ảnh 1

Nguyên mẫu máy bay chiến đấu không người lái được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải 2022. (Ảnh: Getty)

Mô hình máy bay chiến đấu không người lái (UCAV), mang tên FH-97A, được giới thiệu tại triển lãm hàng không Chu Hải tháng 11 năm ngoái. Các tạp chí quân sự Trung Quốc sau đó có các bài viết nói rằng dòng UCAV này có thể trở thành “chạy cánh trung thành” cho J-20.

“Sự kết hợp giữa FH-97A với J-20 sẽ giải phóng J-20 khỏi các nhiệm vụ tiền tuyến để tập trung vào các chức năng như chỉ huy và kiểm soát, truyền dữ liệu và chặn liên lạc”, bài trên số ra mới nhất của tạp chí Tàu thương mại và hải quân viết.

Bài viết cho rằng sự kết hợp này sẽ cải thiện tỷ lệ sống sót của phi công và các máy bay chiến đấu có người lái trong lúc chiến đấu.

Tháng 10 năm ngoái, đài truyền hình trung ương CCTV tiết lộ cách các máy bay không người lái sát cánh với máy bay chiến đấu có người lái, trong đó hình ảnh đồ hoạ cho thấy chiếc J-20 chỉ huy nhiều máy bay không người lái tấn công tàng hình giống như UCAV GJ-11.

Đây là sự xác nhận vai trò của phi công ngồi ở ghế sau chiếc J-20 như người điều khiển các UCAV.

Mẫu máy bay chiến đấu không người lái mới nhất FH-97A có thiết kế hình dạng tương tự J-20, gợi ý rằng nó có khả năng bay nhanh như Mighty Dragon, theo bài viết trên tạp chí khoa học công nghệ khác của Trung Quốc.

Bài viết nói rằng FH-97A được thiết kế để đối đầu với các máy bay không người tầm trung và lớn, cũng như các máy bay có người lái, như máy bay cảnh báo sớm, máy bay ném bom chiến lược và máy bay tác chiến điện tử.

Cũng theo bài viết, FH-97A có thể mang 8 tên lửa không đối không thông minh cỡ nhỏ hoặc loại đạn bay, có thể hỗ trợ khi J-20 thiếu đạn. Mighty Dragon chỉ có thể mang 4 tên lửa không đối không tầm trung hoặc xa trong khoang chính và 1 tên lửa tầm ngắn trong mỗi khoang phụ.

Công ty Feihong, thuộc Tập công ty Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, là đơn vị phát triển FH-97A.

Mẫu máy bay không người lái chiến đấu tốc độ cao này được báo chí phương Tây gọi là nhân bản của Kratos XQ-58A Valkyrie - được Mỹ thiết kế để bay cùng các tiêm kích F-35 hoặc F-22 và tự điều hướng.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG