Trung Quốc phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H10N3 đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
Ảnh minh hoạ: Tân Hoa Xã
TPO - Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay, 1/6, cho biết nước này vừa ghi nhận một người nhiễm cúm gia cầm H10N3 ở tỉnh Giang Tô.

Trong thông báo mới nhất, NHC cho biết bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm là một người đàn ông 41 tuổi ở Trấn Giang (tỉnh Giang Tô).

Người này lây virus từ gia cầm. Nhưng các chuyên gia tin rằng đây là ca bệnh riêng lẻ, và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất thấp.

Bệnh nhân đang ở trong tình trạng ổn định, và đủ tiêu chuẩn xuất viện.

Theo NHC, Trung Quốc chưa từng ghi nhận bất cứ ca nhiễm H10N3 trên người nào.

Theo CGTN, Reuters
MỚI - NÓNG