Dân mạng Trung Quốc phản ứng như thế nào trước chính sách sinh con thứ ba?

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Trung Quốc ngày 31/5 thông báo sẽ cho phép người dân được có tối đa ba con sau khi số trẻ sơ sinh của nước này giảm trong bốn năm liên tiếp.

Đây là sự thay đổi lớn so với chính sách hai con hiện đang được áp dụng ở Trung Quốc. Các nhà nhân khẩu học Trung Quốc tin rằng động thái mới không chỉ đơn giản là kế hoạch nâng cao tỉ lệ sinh, mà còn là một bước quan trọng dẫn đến nhiều thay đổi trong việc cải thiện cơ cấu dân số của Trung Quốc, giúp nước này ứng phó với xu hướng già hoá dân số.

Trước đó, hồi đầu tháng Năm, Trung Quốc công bố kết quả điều tra dân số lần thứ bảy cho thấy dân số nước này tiếp tục tăng chậm hơn so với trước đây. Lực lượng lao động của nước này cũng giảm nhanh hơn trong thập kỷ qua, trong khi xu hướng dân số già tiếp tục gia tăng.

Trung Quốc ghi nhận 12 triệu ca sinh vào năm 2020, đánh dấu mức giảm năm thứ tư liên tiếp. Năm 2-19, con số này là 14,65 triệu.

Chính sách ba con vừa được công bố đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng có phản ứng trái chiều, khi một số người cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể chuẩn bị sinh thêm con. Một số người khác lại cho rằng họ sẽ không sinh con thứ ba vì gánh nặng về tài chính và giáo dục trong việc nuôi dạy con trẻ.

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát Trung Quốc, nhiều cư dân mạng chưa hiểu hết về sự thay đổi của chính sách kế hoạch hoá gia đình. Các cư dân mạng chỉ xem thông báo, mà không nắm rõ về các biện pháp hỗ trợ sẽ được chính quyền áp dụng.

Cùng với chính sách ba con, chính quyền Trung Quốc sẽ sớm đưa ra các biện pháp hỗ trợ hôn nhân, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và giảm gánh nặng nuôi con, như: mở thêm nhiều nhà trẻ, thúc đẩy bình đẳng giá dục, cải thiện việc làm và dịch vụ cho người già…

Các biện pháp hỗ trợ này đóng vai trò quan trọng, vì không chỉ làm các cặp vợ chồng gia tăng mong muốn có thêm con, mà còn khuyến khích các cặp vợ chồng trước đây không muốn có con thay đổi suy nghĩ của họ.

Các quan chức Trung Quốc cũng thúc giục chính phủ nỗ lực tăng cường hướng dẫn về giá trị hôn nhân - gia đình cho thanh niên ở độ tuổi kết hôn, chấn chỉnh các xu hướng xã hội không lành mạnh như đòi hồi môn cao cắt cổ.

Huang Wenzheng, một chuyên gia nhân khẩu học và nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, nói với Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Hai rằng ông ước tính chính sách ba con sẽ cho phép Trung Quốc có thêm khoảng 300.000 đến 500.000 trẻ sơ sinh mỗi năm trong vài năm tới. Điều này có thể làm chậm xu hướng suy giảm dân số.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).