Trung Quốc phát cảnh báo sau khi 9 công dân bị bắn chết ở Cộng hoà Trung Phi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Trung Phi vừa khuyến cáo công dân của họ tránh xa thủ đô Bangui, sau khi có thông tin 9 người Trung Quốc bị các tay súng bắn chết tại một mỏ vàng.
Trung Quốc phát cảnh báo sau khi 9 công dân bị bắn chết ở Cộng hoà Trung Phi ảnh 1

Một mỏ vàng ở Công hoà Trung Phi. (Ảnh: AP)

Trong thông cáo đưa ra ngày 19/3, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết có nhiều sự cố an ninh “khủng khiếp” xảy ra với công nhân của các doanh nghiệp khai thác vàng nước ngoài, và các công dân Trung Quốc đang ở bên ngoài Bangui nên sơ tán ngay lập tức.

Các tay súng bắn chết 9 công dân Trung Quốc trong vụ tấn công tại mỏ vàng thuộc quyền quản lý của Gold Coast Group ở Bambari.

“Chúng tôi đã đếm được 9 thi thể và 2 người bị thương”, Abel Matchipata - Thị trưởng Bambari, nói với báo chí.

Một nguồn tin an ninh xác nhận số người thiệt mạng và quốc tịch của các nạn nhân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phải “trừng phạt nghiêm khắc” những kẻ tấn công theo quy định của pháp luật, yêu cầu bảo đảm an ninh cho các công dân Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 20/3.

Nhận thấy các rủi ro an ninh, Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo công dân và đại diện các công ty, tổ chức của họ tránh xa khỏi Bangui, và trong trường hợp khẩn cấp có thể liên hệ với đại sứ quán để được hỗ trợ.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, ngoài thủ đô Bangui, cảnh báo an toàn ở các tỉnh, thành khác của quốc gia này đã lên đến mức đỏ.

Nhiều vụ tấn công nhằm vào công dân Trung Quốc ở nước ngoài xảy ra trong những tháng gần đây, khiến các đại sứ quán phải phát cảnh báo và tiến hành sơ tán công dân.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.