Trung Quốc: Người báo tin giúp tìm ra nguồn lây COVID-19 được thưởng 350 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Một cư dân Hắc Hà được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
Một cư dân Hắc Hà được lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Hoàn cầu Thời báo
TPO - Những người cung cấp manh mối có thể giúp truy tìm nguồn gốc đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Hắc Hà sẽ được trao thưởng 100.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 350 triệu đồng).

Trung Quốc ngày 9/11 báo cáo 43 ca mắc COVID-19 cộng đồng mới, trong đó có 8 ca ở tỉnh Hắc Long Giang (giáp biên giới với Nga). Trước đó, thành phố Hắc Hà (tỉnh Hắc Long Giang) đã khẩn trương áp lệnh giãn cách từ ngày 28/10 sau khi phát hiện một ca COVID-19. Từ đó đến nay, số ca mắc COVID-19 ở Hắc Hà vẫn tiếp tục tăng.

Trong thông báo mới nhất, chính quyền thành phố Hắc Hà kêu gọi người dân cung cấp thông tin có thể giúp truy tìm nguồn gốc đợt bùng phát COVID-19 mới nhất: “Để tìm ra nguồn gốc của đợt bùng phát này càng sớm càng tốt và xác định được chuỗi lây truyền, chúng ta cần phải phát động chiến dịch phòng dịch của nhân dân”.

Người dân Hắc Hà được yêu cầu báo cáo ngay lập tức nếu nắm được thông tin về các vụ buôn lậu, săn bắn trái phép, đánh bắt cá xuyên biên giới. Phần thưởng cho những người cung cấp manh mối có giá trị là 100.000 nhân dân tệ.

Ngược lại, những người cố tình che giấu hoặc từ chối cung cấp thông tin chính xác, gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Những người phạm lỗi nhẹ và chủ động trình báo có thể được ân xá.

Ổ dịch phức tạp ở Thành Đô

Một bệnh nhân COVID-19 mới ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) được phát hiện đã truyền virus cho 13 người khác, khiến nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo về việc sử dụng các không gian chung.

Theo Hoàn cầu Thời báo, bệnh nhân 37 tuổi đã lây bệnh cho vợ, con gái, bố mẹ vợ, 4 đồng nghiệp và 5 người hàng xóm sống cùng tòa nhà.

Cơ quan chức năng địa phương cho biết một số F1 của ca bệnh này tuy không tiếp xúc gần với F0 nhưng vẫn lây virus vì sử dụng các không gian chung như thang máy, phòng làm việc.

Một số trường hợp có giá trị ngưỡng chu kỳ (CT) rất thấp. Chỉ số này càng thấp thì tải lượng virus của bệnh nhân càng cao và nguy cơ lây truyền càng lớn. "Do đó, nhóm chuyên gia dự đoán có thể có thêm các ca bệnh trong tương lai", Tang Xuefeng, một quan chức y tế địa phương cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 ở Thành Đô đã lên tới 23 ca. 10 khu vực ở Thành Đô đã được xếp vào nhóm nguy cơ trung bình.

Theo Hoàn cầu Thời báo, Straitstimes
MỚI - NÓNG