Niger: Cháy lớp học mái tranh, 26 học sinh chết thảm

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Ít nhất 26 học sinh 5 – 6 tuổi ở miền Nam Niger đã thiệt mạng khi lớp học mái tranh bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 8/11, tại một lớp học tạm được dựng bằng gỗ với mái tranh ở Maradi (miền Nam Niger, một quốc gia ở Tây Phi). Tổng cộng 3 phòng học đã bị thiêu rụi.

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh 5 – 6 tuổi. 13 người đã bị thương, 4 người trong số đó bị thương nặng, Thị trưởng thành phố Maradi Chaibou Aboubacar cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Giới chức địa phương tuyên bố sẽ để tang 3 ngày để tưởng niệm các học sinh xấu số.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Niger không có đủ trường học cho tất cả các học sinh. Ở nhiều địa phương, người dân phải dựng lớp học bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ, rơm rạ…

Đầu năm nay, một vụ hỏa hoạn tương tự đã xảy ra ở thủ đô Niamey của Niger, khi 28 phòng học bằng rơm bị thiêu rụi khiến 20 trẻ em thiệt mạng.

Cũng trong ngày 8/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện Kamla Nehru, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Ít nhất 4 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng. Nhiều trẻ sơ sinh khác đã được đưa đi sơ tán.

Tính từ đầu năm đến nay, các vụ cháy bệnh viện ở Ấn Độ đã khiến tổng cộng 70 người thiệt mạng.
Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.