Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO vì áp đặt thuế thép

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng thép nhập khẩu. Động thái này diễn ra sau vụ tranh cãi giữa hai nước về vấn đề tự do thương mại vốn đã leo thang từ cuộc điều tra của Mỹ về hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc dẫn tới việc Washington áp đặt thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu.

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ “thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại dưới vỏ bọc an ninh quốc gia”, đồng thời khẳng định hành động này đã vi phạm các nguyên tắc của WTO. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web riêng, bộ này nêu rõ hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không phân biệt đối xử của WTO và vi phạm các cam kết giảm thuế theo quy định của WTO.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Trung Quốc còn cho biết, sau khi Mỹ không đàm phán về bồi thường, Trung Quốc đã phải khởi xướng thủ tục giải quyết tranh cãi để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình.

Hôm 23/3, Mỹ đã bắt đầu áp mức thuế 25% đối với mặt hàng thép và 10% với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ trước đó giải thích rằng các mức thuế được đưa ra vì lý do “an ninh quốc gia” và các phản đối đều là “vô căn cứ”. Sau đó, Washington cũng đã nêu tên một số quốc gia được miễn loại thuế này, nhưng trong đó không có Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.